Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh

Ngày 14/12, tại TP Uông Bí, Trường Đại học Ngoại thương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cơ sở Quảng Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh.

Được thành lập từ năm 2009, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh đã đi vào hoạt động ổn định, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trở thành cơ sở đào tạo đại học có chất lượng, uy tín trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh hiện có 21 người, trong đó số cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 52,38%. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu, hằng năm, hoạt động giảng dạy tại cơ sở Quảng Ninh còn do hàng trăm giảng viên từ Hà Nội đảm nhiệm.

Cơ sở vật chất tại cơ sở Quảng Ninh cũng ngày càng được khang trang, các phòng học đều được trang bị các thiết bị hiện đại. Chương trình đào tạo cũng được thống nhất trong toàn trường. 98% sinh viên tại cơ sở Quảng Ninh tốt nghiệp đều có việc làm và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (ngoài cùng, bên phải) trao quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ GD&ĐT cho đại diện lãnh đạo cơ sở Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh đã đạt được trong 10 năm qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn các ngành đào tạo trọng tâm là thế mạnh của nhà trường, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. Các sở, ban, ngành của tỉnh cần tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học...

Nhân dịp này, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh vinh dự được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GD&ĐT. Tập thể Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh và 5 cá nhân cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/ky-niem-10-nam-thanh-lap-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-quang-ninh-2464208/