Kỷ nguyên dầu mỏ đã kết thúc ở các nước công nghiệp phát triển

Báo cáo Triển vọng Dầu Thế giới của OPEC ngày 9/10 cho biết kỷ nguyên dầu mỏ đã kết thúc ở các nước công nghiệp, nơi tiêu thụ dầu mỏ sẽ giảm 1,1 triệu thùng/ngày trong vòng 5 năm tới.

Báo cáo Triển vọng Dầu mỏ Thế giới của OPEC (WOO) dự đoán mức tiêu thụ dầu tại các nước công nghiệp phát triển sẽ giảm mạnh.

Theo báo cáo, nhu cầu đối với dầu ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ đạt đỉnh 47 triệu thùng/ngày từ năm 2022 đến năm 2025 trước khi giảm kéo dài xuống 35 triệu thùng/ngày vào năm 2045.

Các tác giả của báo cáo giải thích sự suy giảm này là do các chính sách khí hậu, khủng hoảng giao thông và tốc độ tăng dân số thấp.

Mặt khác, tiêu dùng sẽ tăng lên ở các nước đang phát triển. Báo cáo giải thích sự gia tăng này là do dân số tăng mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế năng động hơn và sự gia tăng tầng lớp trung lưu.

Theo các chuyên gia, đến năm 2045, nhu cầu dầu sẽ tăng lên 74,3 triệu thùng/ngày. Ấn Độ sẽ là nhà nhập khẩu dầu mỏ chính của thế giới.

Tổng cộng, OPEC dự báo mức tiêu thụ dầu sẽ tăng từ 99,7 triệu thùng/ngày vào năm 2019 lên 109,3 triệu vào năm 2040.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ky-nguyen-dau-mo-da-ket-thuc-o-cac-nuoc-cong-nghiep-phat-trien-580396.html