Kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định đến mạng sống khi xảy ra cháy

Từ vụ cháy nhà ống tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa) làm 4 người chết xảy ra sáng 4-4, Thượng tá Trương Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo, việc nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định đến mạng sống của bản thân và gia đình khi xảy ra cháy.

Ở khu vực đông dân cư thuộc các thành phố lớn, nhà thường được xây theo hình ống, không có cửa hậu, cửa thoát hiểm, các hướng có thể thoát hiểm thường được gia cố để chống trộm… Vì vậy, mỗi gia đình cần nêu cao ý thức cảnh giác đối với cháy, đồng thời phải dự kiến trước tình huống cháy, nổ xảy ra để kịp thời ứng phó, thoát hiểm, dự kiến lối thoát hiểm khi cần thiết.

“Chủ nhân của những ngôi nhà này cần mua sắm các thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy các loại để có thể dập tắt đám cháy mới phát sinh; tạo thói quen để chìa khóa cửa chính ngăn nắp theo quy ước để có thể nhanh chóng mở cửa chính thoát ra ngoài”, Thượng tá Trương Đức Dũng nói.

Ngoài ra, khi phát hiện đám cháy trong nhà, người phát hiện đầu tiên phải hô to để mọi người trong nhà biết, nhanh chóng phán đoán đám cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy, nước có sẵn trong nhà để dập lửa.

Nếu nhận thấy khó có khả năng dập được lửa, người dân không nên cố gắng tìm mọi cách để dập lửa mà phải tính đến cách thoát thân. Nếu đám cháy bùng phát lớn, không thể thoát ra ngoài bằng cửa trước, người dân cần nhanh chóng lấy chăn nhúng nước khoác lên người, dùng khăn hoặc áo nhúng nước che mũi, miệng di chuyển đến nơi ít khói, tránh xa nguồn cháy càng xa càng tốt, tìm cách thoát hiểm nhanh chóng ở cửa sau hoặc nóc nhà…

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/995466/ky-nang-thoat-hiem-la-yeu-to-quyet-dinh-den-mang-song-khi-xay-ra-chay