'Kỹ năng tác nghiệp cho phóng viên thường trú'

Sáng 20/8, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 'Kỹ năng tác nghiệp cho phóng viên thường trú' cho 22 phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam Bộ.

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên nhận ra những điểm khác biệt trong tác nghiệp báo chí của phóng viên thường trú – cả về thuận lợi và những khó khăn. Qua đó, các học viên sẽ rèn luyện các nhóm kỹ năng để tác nghiệp độc lập.

 Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Thanh niên tại Đông Nam Bộ thuyết trình. Ảnh: Vân Anh

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Thanh niên tại Đông Nam Bộ thuyết trình. Ảnh: Vân Anh

Thạc sỹ, Nhà báo Cù Thị Thanh Huyền, Giảng viên trường Cao đăng PTTH 2. Ảnh: Vân Anh

Giảng viên của khóa học là Thạc sỹ, Nhà báo Phan Văn Tú, Trưởng Bộ môn Truyền thông điện tử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh); Thạc sỹ, Nhà báo Cù Thị Thanh Huyền, Giảng viên trường Cao đẳng PTTH 2; Thạc sỹ, Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Thanh niên tại Đông Nam Bộ.

Trong 3 ngày diễn ra khóa bồi dưỡng (20-22/8), các học viên được nghe giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử hợp lý với các mối quan hệ (chính quyền địa phương, nguồn tin, đồng nghiệp, tòa soạn, nhân vật…) để có tác phẩm báo chí tốt.

Ngoài ra, khóa học còn trang bị kỹ năng tác nghiệp độc lập để tạo được sản phẩm đa phương tiện gửi về tòa soạn sớm nhất trong những sự kiện đặc biệt. Các học viên cũng được nghe chia sẻ về kỹ năng khai thác các phương tiện tích hợp như smartphone trong tác nghiệp điều tra hoặc sự kiện nóng. Cuối cùng, các giảng viên cũng chia sẻ một số kinh nghiệm xử lý một số tình huống khó trong môi trường thường trú.

Cũng trong dịp này các học viên được nghe Nhà báo Trần Quốc Hanh (bút danh Quế Hà), phóng viên thường trú báo Thanh Niên tại Bình Thuận chia sẻ về cách tìm kiếm và kiểm chứng nguồn tin, kỹ năng xử lý tình huống với các vấn đề nhạy cảm của địa phương và cách tạo dựng mối quan hệ với lãnh đạo địa phương.

P.V

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/ky-nang-tac-nghiep-cho-phong-vien-thuong-tru-43369