Kỷ lục về khai trương ga tàu điện ngầm ở Moscow

Phó Thị trưởng Moscow phụ trách quy hoạch và xây dựng đô thị, ông Marat Khusnullin, cho biết thủ đô của Nga sẽ đưa vào sử dụng số lượng kỷ lục các nhà ga tàu điện ngầm (metro) vào năm 2022.

Theo ông Khusnullin, kỷ lục trước đó về khai trương các nhà ga mới là vào năm 2018 với 18 ga metro. Trong năm 2019 vừa qua, Moscow đã đưa 8 nhà ga metro mới đi vào hoạt động và 2 năm tới dự kiến sẽ khai trương thêm tổng cộng 17 nhà ga metro khác.

Tuy nhiên, vào năm 2022, tính tới việc hoàn tất xây dựng Vành đai metro lớn cùng một phần tuyến đường mới Komunarskiy, Moscow sẽ khai trương khoảng 20 nhà ga Metro và xác lập kỷ lục mới. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin trong 5 năm tới, thủ đô Moscow sẽ có hơn 60 nhà ga tàu điện ngầm mới bắt đầu đi vào hoạt động.

Để đạt được mục tiêu này, các bên liên quan sẽ triển khai kế hoạch xây dựng tuyến mới hàng trăm kilômét đường dành cho tàu điện ngầm. Hàng chục nhà ga metro mới dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2022 sẽ cho phép các nhà xây dựng tàu điện ngầm của Moscow lần thứ 2 phá kỷ lục từ thời Liên Xô cũ đó là cùng lúc khai trương 13 ga tàu điện ngầm ở thủ đô này.

Hệ thống ga metro ở Moscow nổi tiếng bởi các nhà ga được trang trí lộng lẫy, phong cách cổ điển đan xen hiện đại, được ví là cung điện dưới lòng đất (ảnh). Nơi đây có 12 tuyến đường, 177 nhà ga và 276km, ngày thường hệ thống này có thể chuyên chở 8,5 - 9 triệu lượt người. Trong điều kiện thời tiết bất thường như có bão tuyết xảy ra, lưu lượng vận chuyển tàu điện ngầm của Moscow trong một ngày đêm lên tới 10 triệu lượt người. Hàng ngày có hơn 10.000 chuyến tàu chạy trên 12 tuyến với tổng chiều dài hơn 310km và qua 187 nhà ga. Trung bình, những chuyến tàu chạy cách nhau 1 - 3 phút và tốc độ 70 - 75km/giờ.

LAM ĐIỀN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ky-luc-ve-khai-truong-ga-tau-dien-ngam-o-moscow-639304.html