Kỷ lục thay đổi HLV

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ đã có thêm 2 HLV ở V.League rời ghế. Sau thất bại thứ 11 trước CLB Hải Phòng ở vòng 11 và chính thức lên “chuyến tàu ngược”, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh và HLV trưởng Ngô Quang Trường cùng nộp đơn xin từ chức. Trợ lý Nguyễn Huy Hoàng, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam được bổ nhiệm tạm quyền cũng không thể đổi vận con tàu rệu rã, SLNA thua tiếp trước CLB Thanh Hóa trong trận derby Bắc Trung bộ. Nếu không có sự bổ sung “hàng khủng” ngoại binh, đội bóng xứ Nghệ có thể lần đầu tiên trong lịch sử phải xuống hạng.

Phan Thanh Hùng có thể dẫn dắt Đà Nẵng từ vòng 13 V.League 2021

Phan Thanh Hùng có thể dẫn dắt Đà Nẵng từ vòng 13 V.League 2021

Sau sông Lam, sông Hàn nổi sóng. Thất bại trên sân nhà trước CLB Sài Gòn ở vòng 11, HLV Lê Huỳnh Đức than phiền học trò không tuân thủ chiến thuật của ông. Vòng 12, SHB.Đà Nẵng lại thua ngược Viettel bởi bàn phản lưới nhà của đội trưởng Minh Tâm ở phút cuối cùng, ông Đức quyết định thế là đủ. Lên thay nhiều khả năng sẽ là HLV Phan Thanh Hùng, người con Đà Nẵng 13 năm trước phải ra đi bởi chính Lê Huỳnh Đức.

Như vậy chưa hết giai đoạn 1, V.League 2021 đã chứng kiến 8 sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện: Vũ Tiến Thành, Shimoda (CLB Sài Gòn); Chu Đình Nghiêm, Hoàng Văn Phúc (CLB Hà Nội); Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Phan Thanh Hùng (B.Bình Dương); Ngô Quang Trường (SLNA) và Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng). Một kỷ lục chưa từng có trong một mùa giải nhưng rất có thể vẫn chưa dừng lại. 2 cái tên đang được dự báo là HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng và Phùng Thanh Phương của CLB Sài Gòn.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/ky-luc-thay-doi-hlv-3054983/