Kỷ lục nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất là ai?

Lý Hùng từng được vinh danh là 'Nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất'.

Lý Hùng sinh năm 1969 và là con trai ruột của NSND Lý Huỳnh. Ngay từ nhỏ, anh đã được cha dìu dắt và cho tập luyện võ thuật, diễn xuất. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Lý Hùng cũng sớm bén duyên với công việc của một diễn viên chuyên nghiệp.

Năm 1982, anh có vai diễn đầu tiên khi tham gia phim "Phượng" của đạo diễn Lê Văn Duy. Những năm sau đó, Lý Hùng liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn, nhỏ khác nhau.

Lý Hùng là nam tài tử được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Lý Hùng là nam tài tử được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Nhận thấy năng khiếu ở trong lĩnh vực này, anh theo lời khuyên của thân phụ thi vào trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM và theo học lớp diễn viên khóa 1 của trường (1986 - pv).

Đúng năm 19 tuổi, tên tuổi của Lý Hùng vụt sáng khi anh đảm nhận vai Phạm Công trong phim Phạm Công - Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn.

Với nội dung hấp dẫn cùng sự kết hợp ăn ý giữa anh và Diễm Hương, phim đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhiều tầng lớp khác nhau.

Thậm chí thời điểm đó, các rạp chiếu phim trong nước phải tăng suất chiếu để phục vụ hết nhu cầu của người hâm mộ và anh được phong loạt danh như: Ông hoàng phòng vé, Tài tử điện ảnh Việt Nam, Bạch mã hoàng tử Việt…

Khi trở thành ngôi sao đình đám, ngoài đóng loạt phim có tiếng trong nước, anh còn tham gia các dự án hợp tác với điện ảnh Hồng Kông gồm: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu…

Bên cạnh những ghi nhận của khán giả, liên tiếp từ những năm 1991 đến năm 1999, Lý Hùng được bình chọn là "Nam diễn viên khả ái" và "Nam diễn viên được yêu thích nhất" do báo Thanh niên và Người lao động bình chọn.

Đặc biệt cách đây 8 năm, anh chính thức được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập thành tích "Nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất" với gần 50 vai.

Nhắc về thời hoàng kim, Lý Hùng không ngại tiết lộ: "Guinness Việt Nam đang giữ tên kỷ lục cát-xê của tôi đấy. Tôi từng nhận mức thu nhập 30 triệu/1 tập phim trong những năm ăn nên làm ra của dòng phim thương mại.

Nó tương đương với khoảng hơn 300 trăm triệu thời điểm bây giờ (năm 2012 - pv). Tôi chỉ cần đóng 2 phim tôi đã mua được xe hơi cho mình".

Kỷ lục Việt Nam xác lập thành tích của của diễn viên 6x.

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian để chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực ca hát, kinh doanh. Hiện tại khi bước vào độ tuổi 51, anh chỉ thỉnh thoảng tham gia gameshow, đi hát cho thỏa niềm đam mê.

Về việc chưa tái xuất phim ảnh, Lý Hùng cho biết rất nhiều hãng phim gửi lời mời tuy nhiên anh kén kịch bản, vai diễn và khi thấy không phù hợp thì sẽ thẳng thắn từ chối.

Riêng cuộc sống đời tư, dù sở hữu một khối tài sản giàu có không thua kém ai trong showbiz nhưng nam tài tử 6x vẫn chưa lập gia đình. Lý Hùng từng chia sẻ rằng anh không thúc ép bản thân phải có một mối quan hệ tình cảm.

Nếu không tìm được người phù hợp, Lý Hùng sẵn sàng sống độc thân trong sự vui vẻ, thoải mái.

Hình ảnh phong độ tuổi 51 của Lý Hùng.

Thái An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ky-luc-nam-dien-vien-dien-anh-dam-nhan-nhieu-vai-chinh-trong-nhieu-phim-viet-nam-nhat-la-ai-82020241292337212.htm