Kỷ lục mới về mức tiêu thụ sầu riêng Musang King ở Trung Quốc

Kỷ lục mới được thiết lập trong một giờ khi khách hàng Trung Quốc đặt mua trực tuyến hết veo 300.000 quả sầu riêng Musang King của Malaysia với giá 15 triệu USD.

 Sầu riêng Musang King của Malaysia. Ảnh: SCMP

Sầu riêng Musang King của Malaysia. Ảnh: SCMP

Phiên mua bán trực tuyến loại sầu riêng đặc sản Musang King của Malaysia này diễn ra hôm qua bên lề lễ hội trái cây Trung Quốc-Malaysia năm 2020 tổ chức tại thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây.

Theo đó, với kho sầu riêng Musang King có trọng lượng khoảng 60 tấn có nguồn gốc từ Malaysia đã được bán hết veo trong vòng 50 phút 48 giây với doanh số được ghi nhận trị giá khoảng 61,2 triệu ringgit Malaysia, tương đương 14,7 triệu USD.

Đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia tại Trung Quốc Tiong King Sing cho biết, ông tin tưởng rằng hoạt động xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc sẽ đóng góp lớn vào quan hệ thương mại song phương giữa hai nước.

Ông Sing dẫn số liệu thống kê cho biết, năm 2019 Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 600.000 tấn sầu riêng với trị giá 1,7 tỷ USD, trong đó có 7.700 tấn “made in Malaysia”, trị giá 67 triệu USD. Trước đó, vào năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu 3.200 tấn sầu riêng đông lạnh và bột sầu riêng từ Malaysia, trị giá 41 triệu USD.

Một kết quả nghiên cứu thị trường do thương vụ Malaysia tiến hành tại Trung Quốc cho thấy, mới chỉ có khoảng 3% dân số Trung Quốc được dùng sầu riêng Musang King của Malaysia và đánh giá quy mô thị trường này có thể lên tới 1 tỷ USD.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ky-luc-moi-ve-muc-tieu-thu-sau-rieng-musang-king-o-trung-quoc-d274579.html