Kỷ lục buồn về số người mắc COVID-19 trong ngày tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết, tính đến trưa 7/5, trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận thêm 11.231 trường hợp nhiễm virus SAS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm ở nước này lên con số 177.160 trường hợp.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

48,7% số bệnh nhân mới tại Nga không có biểu hiện lâm sàng. Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 2.476 người khỏi bệnh, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 23.803, và 88 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 1.625 người.

Vẫn như trước, thủ đô Moskva là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 đông nhất trong ngày với 6.703 ca (gần tiệm cận ngưỡng 7.000), đưa tổng số người nhiễm bệnh ở thủ đô nước Nga lên 92.676 người.

Tại Belarus, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 6/5, trong vòng 1 ngày, nước này đã ghi nhận thêm 905 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm chủng virus Corona mới lên 19.255 trường hợp. Trong số các bệnh nhân trong vòng 24 giờ qua có 5 người tử vong, đưa tổng số tử vong lên 112, và 617 người khỏi bệnh, đưa tổng số hồi phục lên 4.388 người.

Belarus đã tiến hành tổng cộng 220.045 xét nghiệm xác định virus COVID-19, nghĩa là gần 9.000 xét nghiệm trong 2 ngày vừa qua.

Tại Ukraine, Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 9h00 sáng 7/5, nước này ghi nhận thêm 507 trường hợp mới nhiễm virus Corona chủng mới, đưa tổng số người nhiễm chủng virus mới lên 13.691 trường hợp. Trong số các bệnh nhân có 340 ca tử vong và 2.394 bệnh nhân đã hồi phục.

Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ky-luc-buon-ve-so-nguoi-mac-covid19-trong-ngay-tai-nga-20200507160944501.htm