Kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm: Quy trình xử lý tiếp theo

Thông thường các cán bộ, sỹ quan bị thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng thì cũng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo về chính quyền.

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 16/11, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những trao đổi xung quanh việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trường hợp của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm là do Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở đề nghị đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Thiếu tướng Hoàng Công Hàm vi phạm và thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Vẫn theo tướng Nghĩa, vi phạm của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm có từ thời ông này còn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp ông Hoàng Công Hàm không chuyển công tác lên Quân khu 1 mà vẫn giữ nguyên chức vụ công tác thì Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ thi hành kỷ luật với vi phạm của ông Hàm.

Khi ông Hoàng Công Hàm mang quân hàm cấp tướng, giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1, ông thuộc diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý nên vi phạm của ông phải do Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành xem xét, đề nghị xử lý về mặt hành chính (chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu là do Thủ tướng bổ nhiệm).

“Trong quân đội, trường hợp cán bộ vi phạm tới mức phải kỷ luật thì thường hình thức thi hành kỷ luật bên Đảng và bên Nhà nước sẽ tương đương nhau”, tướng Nghĩa nói.

Trước đó, trao đổi trên báo chí, ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cũng cho biết, trong lực lượng quân đội có Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Cơ quan này chỉ tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý vi phạm của cán bộ quân đội thuộc diện Quân ủy Trung ương quản lý.

“Sĩ quan quân đội cấp Tư lệnh Quân khu là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, còn Phó Tư lệnh Quân khu là do Ban Bí thư quản lý. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý Thiếu tướng Hoàng Công Hàm là hoàn toàn theo đúng thẩm quyền”, ông Trường khẳng định.

Theo ĐBQH Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, ông có thời gian công tác mấy chục năm công tác trong lực lượng quân đội nhưng rất hiếm gặp trường hợp sĩ quan cấp cao bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó đã xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Kết luận nêu rõ: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân ông này.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Công Hàm.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ky-luat-tuong-hoang-cong-ham-quy-trinh-xu-ly-tiep-theo-3347292/