Kỷ luật thầy giáo xông vào trường vô cớ chửi bới xúc phạm rồi đánh vợ và đồng nghiệp của vợ

Nguyễn Hùng Vỹ đã xông vào trường dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến các nữ giáo viên có mặt. Khi các giáo viên phản ứng lại, thầy Vỹ nổi cơn tức giận lao vào tát và đánh cô Đỗ Thị Hương Ngàn rồi quay sang đánh đập vợ mình là cô giáo Từ Thị M.H.

Theo VOV thông tin, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phù Hóa đã tiến hành họp và đưa ra hình thức khiển trách đối với thầy giáo Nguyễn Hùng Vỹ (trú xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, giáo viên trường tiểu học Phù Hóa), liên quan đến việc xông vào Trường Tiểu học Cảnh Hóa chửi bới, hành hung vợ cùng một nữ giáo viên khác là đồng nghiệp của vợ.

Chiều 5/11, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch đã nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học Phù Hóa về vụ việc nói trên.

Trước đó, thầy giáo Nguyễn Hùng Vỹ đã bị UBND huyện Quảng Trạch tạm đình chỉ công tác 15 ngày để điều tra, làm rõ sự việc.

Các giáo viên trường tiểu học Cảnh Hóa trong 1 buổi dọn vệ sinh. Ảnh: Dân Trí.

Trước đó, khoảng 18h ngày 21/10, khi tập thể giáo viên trường tiểu học Cảnh Hóa đang dọn dẹp vệ sinh tại trường thì anh Nguyễn Hùng Vỹ đã xông vào trường gây rối.

Tại đây, nam giáo viên này đã dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến các nữ giáo viên có mặt. Khi các giáo viên phản ứng lại, thầy Vỹ nổi cơn tức giận lao vào tát và đánh cô Đỗ Thị Hương Ngàn.

Chưa dừng lại, thầy Vỹ tiếp tục xông vào đánh đập vợ mình là cô giáo Từ Thị M.H. Sau đó, nam giáo viên còn ra mở cốp xe lấy 1 con dao rồi buông lời hăm dọa, thách thức các giáo viên rồi mới ra về.

Một lúc sau, thầy Vỹ tiếp tục quay lại trường nhưng bị bảo vệ trường khóa cổng, ngăn lại.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ky-luat-thay-giao-xong-vao-truong-vo-co-chui-boi-xuc-pham-roi-danh-vo-va-dong-nghiep-cua-vo-4000873.html