Kỷ luật thầy giáo dùng vũ lực phạt học sinh

Ngày 12-4, ông Phan Văn Quảng - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành (xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho cho biết: Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có quyết định kỷ luật khiển trách thầy Đặng Minh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D vì đã dùng vũ lực trách phạt học sinh.

Sự việc xảy ra vào ngày 13-3, sau khi được giáo viên bộ môn thông báo về việc một số học sinh lớp 9D do mình chủ nhiệm tự ý đốt giấy trong giờ học, thầy Thủy đã đến lớp tìm hiểu sự việc và hỏi những ai đã đốt giấy. Sau nhiều lần hỏi nhưng cả lớp im lặng, cuối cùng thì em Nguyễn Văn Phong cũng đứng lên nhận.

Do không giữ được bình tĩnh, thầy Thủy đã tát em Phong, sau đó gửi giấy mời phụ huynh của em này đến trường để bàn hướng giáo dục.

Ngày 14-3, Nguyễn Văn Đoàn (anh trai em Phong) cùng với 1 thanh niên khác đến trường gặp thầy Thủy. Trong lúc trao đổi, 2 thanh niên này đã dùng ghế tấn công, đánh thầy Thủy gãy mũi phải nhập viện.

Hiện sau thời gian điều trị tại bệnh viện, thầy Thủy đã bình phục sức khỏe, xuất viện và trở lại công tác.

Về việc anh Nguyễn Văn Đoàn và một thanh niên khác hành hung thầy Thủy bị thương nặng ngay trong trường học, Công an huyện Yên Thành cho biết, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất.

H.T.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/ky-luat-thay-giao-dung-vu-luc-phat-hoc-sinh-486437/