Kỷ luật Phó chủ tịch TP Bạc Liêu và 2 phó giám đốc sở

Một Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu và 2 Phó giám đốc Sở GTVT bị kỷ luật cảnh cáo vì sai phạm đất đai và uống bia rượu trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngày 21/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu họp thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Dương Chí Bình, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu và 2 Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu là ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu, sai phạm của 3 cán bộ này đến mức phải kỷ luật vì làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng nơi công tác.

Trong đó, sai phạm của ông Bình là cho chuyển mục đích sử dụng gần 1.900 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị (2 thửa tại phường 2, TP Bạc Liêu) chưa đúng quy định của pháp luật và không đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu.

 Ông Dương Chí Bình. Ảnh: Báo Bạc Liêu.

Ông Dương Chí Bình. Ảnh: Báo Bạc Liêu.

Sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng, chủ các thửa đất đã tách thành 16 thửa thổ cư sai quy định.

Một thửa đất khác cũng ở phường 2, dù không đảm bảo về cơ sở hạ tầng, chủ đất không thực sự bức xúc về nhà ở, vẫn được ông Bình cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất thu được từ các thửa này thấp hơn so với Quyết định 66 năm 2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015, gây thất thoát lớn ngân cho sách Nhà nước.

Đối với 2 Phó giám đốc Sở GTVT, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng trong thời gian giãn cách xã hội và công văn của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Vi phạm này gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng nơi hai cán bộ này công tác.

Hôm 1/4, một cựu cán bộ Sở GTVT phát hiện 2 phó giám đốc và một số cán bộ khác tổ chức nhậu ở căn phòng phía sau trụ sở cơ quan nên làm đơn tố cáo.

Trao đổi với Zing, ông Kỳ thừa nhận có ngồi vào bàn uống rượu cùng người đồng cấp. Khi đó, ông Kỳ nghĩ rằng sắp hết giờ làm việc và không phải ngày ông làm việc tại cơ quan nên đã ăn cơm và dùng rượu bia cùng ông Đông.

Phường 2 (khoanh đỏ) ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ky-luat-pho-chu-tich-tp-bac-lieu-va-2-pho-giam-doc-so-post1109538.html