Kỷ luật Phó bí thư đánh Trưởng công an xã

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) Nguyễn Thanh Bích cho biết, Phó bí thư xã đánh Trưởng công an xã vừa bị kỉ luật cảnh cáo.

Trước đó, ngày 20/9, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Bình) thuê máy để gặt lúa cho người dân địa phương.

Trụ sở xã Nghĩa Bình

Sau đó, một nhóm người Hà Tĩnh mang máy gặt nhưng lấy giá thấp hơn của Tuấn 20.000 đồng/sào. Cho rằng nhóm này phá giá, Tuấn gây gỗ rồi đánh 3 người nhập viện.

Công an huyện Tân Kỳ sau đó đưa Tuấn về trụ sở UBND xã Nghĩa Bình để làm việc. Lúc này Tuấn có gọi cho dượng là ông Lê Ngọc Anh - Phó Bí thư xã. Tức tốc ông Anh đã xông vào phòng làm việc, dùng tay vỗ bàn gây mất trật tự.

Không dừng lại ở đó, người này còn tự ý lấy biên bản làm việc, khi công an ngăn cản thì ông Anh dùng tay đấm vào ngực của ông Hoàng Đình Tâm - Trưởng công an xã.

Sáng hôm sau, ông Anh đến trụ sở xã, trả lại biên bản cho công an, đồng thời về nhà ông Tâm để xin lỗi.

Sau khi kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ nêu rõ: "Hành vi của đồng chí Lê Ngọc Anh đã làm mất trật tự, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an xã, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Vi phạm quy định nêu gương, quy định “những điều đảng viên không được làm”.

Qua xem xét, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy cấp xã thực hiện kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Ngọc Anh.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ky-luat-pho-bi-thu-danh-truong-cong-an-xa-486676.html