Kỷ luật nhiều lãnh đạo Sở ở Hà Giang trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018

Chiều 30-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý liên quan sai phạm trong kỳ THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh này.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang xác định, bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang và bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bà Chiên và bà Hà bằng hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) bằng hình thức khai trừ Đảng. Trước đó, ngày 25-10-2019, ông Khuông bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bà Phạm Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông.

Bà Phạm Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông.

TAND tỉnh Hà Giang xác định, ông Khuông không tham gia trong Hội đồng thi nhưng đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) nâng điểm cho con mình. Sau đó, thí sinh là con bị cáo Khuông đã được nâng 13,3 điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) bằng hình thức khai trừ Đảng vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Vi phạm của bà Chính được xác định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, của ngành Giáo dục ở địa phương, gây bức xúc trong xã hội.

Ngày 25-10-2019, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bà Chính 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bà Triệu Thị Chính là em gái ông Triệu Tài Vinh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang), hiện là Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, ông Triệu Tài Vinh có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với: Bà Lại Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ông Lương Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Quang. Bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang (bà Hà là vợ ông Triệu Tài Vinh). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chánh Thanh tra Công an tỉnh. Bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vị Xuyên và ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ Thành ủy thành phố Hà Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang kết luận, 8 cán bộ trên đã vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nguyễn Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ky-luat-nhieu-lanh-dao-so-o-ha-giang-trong-vu-gian-lan-diem-thi-thpt-quoc-gia-2018-576182/