Kỷ luật nhiều cán bộ khai lý lịch không trung thực, tự làm trẻ tuổi ở Hậu Giang

Các cán bộ là lãnh đạo xã, phường ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa bị kỷ luật vì khai lý lịch không trung thực, sửa năm sinh cho trẻ lại, một trưởng phòng cũng bị kỷ luật vì xây nhà không phép.

Nguồn tin của PV tối 12/6 cho hay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm điều lệ Đảng.

Trong đó, 3 người bị kỷ luật Khiển trách vì đã khai khai báo lý lịch không trung thực, gồm: ông T.V.U - Bí thư phường Trà Lồng; ông N.N.D - Phó Bí thư phường Thuận An và ông N.V.T - Chủ tịch UBND xã Tân Phú.

Còn người bị kỷ luật Khiển trách vì có hành vi sửa năm sinh làm trẻ lại 2 tuổi là ông T.P.T - Phó Bí thư phường Bình Thạnh.

Trụ sở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CK

Trụ sở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CK

Ngoài ra, ông L.V.T - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo vì có hành vi xây dựng nhà không có giấy phép.

Trước đó, dư luận địa phương xôn xao tin đồn có nhiều cán bộ lãnh đạo sai phạm (khai lý lịch không trung thực, sửa năm sinh, vi phạm quy định về đảng viên không được làm...) nhưng không bị xử lý mà vẫn tái cử.

Một lãnh đạo thị xã Long Mỹ cho hay, với các trường hợp bị kỷ luật nhưng có nơi đã tiến hành xong Đại hội Đảng thì sẽ xem xét xử lý tiếp theo.

Còn các trường hợp mà địa phương chưa tổ chức đại hội thì những cá nhân này bị loại khỏi danh sách ứng cử, tái cử. Quan điểm là xử lý nghiêm, ai sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ky-luat-nhieu-can-bo-khai-ly-lich-khong-trung-thuc-tu-lam-tre-tuoi-o-hau-giang-1672447.tpo