Kỷ luật lái xe biển xanh không mua vé phản đối BOT Sóc Trăng

Sau khi chở lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau ra sân bay để đi công tác, trên đường trở về, tài xế của cơ quan này đã dừng xe phản đối BOT Sóc Trăng nên đã bị kỷ luật.

Sáng nay (16/1), trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết vừa thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Minh Kha, tài xế của cơ quan này bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng.

“Ông Kha bị kỷ luật nói trên vì có hành vi sử dụng tài sản công (xe biển số xanh của cơ quan) phản đối BOT Sóc Trăng”, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Cà Mau, cho biết.

Tài xế Kha đậu xe ngay cabin Trạm thu phí BOT Sóc Trăng để phản đối việc thu phí ngày 7/1.

Tài xế Kha đậu xe ngay cabin Trạm thu phí BOT Sóc Trăng để phản đối việc thu phí ngày 7/1.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/1, khi ông Kha điều khiển xe công vụ BKS 69A-003.86 đưa lãnh đạo cơ quan ra sân bay Cần Thơ để đi công tác. Trên đường trở về Cà Mau, tài xế này đã không chịu mua vé qua Trạm BOT Sóc Trăng (QL1, đoạn thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) với lý do đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không đóng thêm phí qua trạm.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hội Chử thập đỏ đã mời tài xế làm việc và yêu cầu viết tường trình. Tài xế Kha đã thừa nhận khuyết điểm, đồng thời chủ động xin lỗi cơ quan chủ quản.

Hiệp An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ky-luat-lai-xe-bien-xanh-khong-mua-ve-phan-doi-bot-soc-trang-22313.html