Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bị kỷ luật là do vi phạm công tác sinh hoạt Đảng, không tổ chức và sinh hoạt thường kỳ đầy đủ theo điều lệ.

Ngày 31/7, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã kết luận thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách với ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch VFF, Bí thư Chi bộ VFF, báo cáo Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao&Du lịch, Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ không tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa 8.

Lý do ông Trần Quốc Tuấn bị kỷ luật là do vi phạm công tác sinh hoạt Đảng, không tổ chức và sinh hoạt thường kỳ đầy đủ theo điều lệ. Được biết, theo giải trình của chi bộ VFF, lý do không duy trì sinh hoạt Đảng đầy đủ là do lãnh đạo VFF bận quá nhiều công việc như tổ chức, thi đấu trong nước và nước ngoài, các hoạt động quan hệ quốc tế...

Với kết luận kỷ luật này, ông Trần Quốc Tuấn sẽ không thể tham gia tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khóa 8. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn đủ điều kiện tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF khóa 8.

Theo dự kiến, Đại hội VFF Khóa VIII sẽ được tổ chức trong tháng 9.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ky-luat-khien-trach-pho-chu-tich-vff-tran-quoc-tuan-d417102.html