Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường có 'cô giáo không giảng bài'

Ngày 11/5, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, vừa có quyết định kỷ luật khiển trách với ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) nơi xảy ra vụ giáo viên dạy Toán im lặng suốt nhiều tháng, vì không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, với tư cách Hiệu trưởng nhà trường, ông Bùi Minh Bình không làm tròn trách nhiệm của mình, thiếu giám sát, nắm bắt tình hình dạy và học của trường, quản lý không chặt chẽ, không xử lý kịp thời vụ việc dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của học sinh.

Đồng thời, sở GD&ĐT TP.HCM cũng đang lập mức đề xuất kỷ luật với cô Đặng Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường vì trách nhiệm liên quan.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, trước đó, vào ngày 23/3, trong buổi đối thoại gữa học sinh giỏi tiêu biểu thành phố với lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh Phạm Song Toàn, Bí thư lớp 11A1, trường THPT Long Thới, đã phản ánh với sở về việc cô giáo Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy Toán của lớp đã không giảng dạy nhiều tháng, học sinh phải tự học bài làm bài. Học sinh đã đưa vấn đề tới cầu cứu giáo viên chủ nhiệm nhưng không giải quyết được.

Ông Bùi Minh Bình, thừa nhận rất đau lòng khi sự việc xảy ra tại trường (Ảnh: Lành Nguyễn).

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM đã tới trường THPT Long Thới làm việc. Qua buổi làm việc, cô Châu thừa nhận, có hành vi như trên, nhưng chỉ từ sau khi ra Tết, chứ không phải suốt 4 tháng. Nguyên nhân không giảng bài, cô Châu cho rằng do có em học sinh trong lớp nói đặt máy ghi âm bài giảng của cô.

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng nhà trường đã thẳng thắn chia sẻ với báo chí, để sự việc xảy ra như vậy, với cương vị là người đứng đầu, ông rất đau lòng. Đây cũng là chuyện ông chưa từng thấy suốt mấy chục năm công tác trong ngành giáo dục.

Và, ông đã tổ chức họp giáo viên, học sinh, ổn định tình hình tâm lý cũng như hoạt động giảng dạy tại trường để có bước xử lý phù hợp. Ông Bình cũng thừa nhận, sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc xảy ra tại trường.

Trường THPT Long Thới đã họp xem xét hình thức xử lý kỷ luật cô Châu ở mức cảnh cáo và chuyển cô Châu sang làm công tác văn phòng. Còn giáo viên chủ nhiệm lớp cô Châu dạy bị kỷ luật khiển trách.

Vụ việc được dư luận quan tâm nhưng nhà trường xử lý chậm. Từ đó, UBND TP.HCM chỉ đạo sở GD&ĐT TP.HCM nhanh chóng xem xét giải quyết và chuyển trường cho học sinh Phạm Song Toàn vì phụ huynh em Toàn cho rằng một số bạn đã trong trường cô lập học sinh này.

Sau đó, em Toàn được một trường THPT tư thục trên địa bàn huyện Bình Chánh tiếp nhận vào học, trao học bổng với giá trị 300 triệu đồng.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ky-luat-khien-trach-hieu-truong-truong-co-giao-khong-giang-bai-a369781.html