Kỷ luật Khiển trách đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng

Chiều 7/12, Thành ủy Đà Nẵng đã ra thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI diễn ra vào buổi sáng cùng ngày. Trong đó, hội nghị đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.

Theo thông cáo báo chí của Thành ủy Đà Nẵng, tại hội nghị lần thứ 15 diễn ra sáng 7/12, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXI đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI tại Hội nghị lần thứ 15 (sáng 7/12) đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Văn Tam

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI tại Hội nghị lần thứ 15 (sáng 7/12) đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Văn Tam

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Văn Tam.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ky-luat-khien-trach-doi-voi-dai-ta-le-van-tam-nguyen-giam-doc-cong-an-da-nang-post284274.info