Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dạy Văn tại Sài Gòn dùng từ ngữ 'thô tục' với học sinh

Sáng 24.4, thông tin với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc một thầy giáo dạy văn có dùng từ ngữ 'thô tục' lúc giảng dạy khiến học sinh bức xúc tại Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM), ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng trường này cho biết, đã kỷ luật cảnh cáo đối với thầy Khôi và sẽ xử lý kỷ luật ở mức cao hơn là thôi việc nếu tiếp tục sai phạm.

Trường THPT Hàn Thuyên, nơi học sinh tố thầy giáo dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh, ảnh: Kim Đồng

Thầy giáo bị học sinh phản ánh vì có lời lẽ “thô tục” trong lúc giảng dạy là ông Trần Huy Khôi (giáo viên bộ môn Văn).

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, học sinh lớp 12A1 trường THPT Hàn Thuyên viết tâm thư gửi đến thầy hiệu trưởng trường này để trình bày bức xúc về việc thầy Khôi có thái độ, lời lẽ không đúng mực, vi phạm đạo đức sư phạm đối với học sinh…

Tâm thư trình bày về việc thầy Khôi thường dùng những ngôn từ không có văn hóa, thường xuyên chửi bới, nhục mạ học sinh. Nếu ghét em nào, thầy sẽ ví học sinh là con vật như “cá nóc phun chất độc” hay “đôi cẩu nam nữ” khiến các em học sinh cảm thấy bị xúc phạm.

Thầy Khôi cũng không ngại dùng những từ chợ búa như “rạch háng”, "rạch mặt”, “xát muối ớt”, “băm long”,… khiến nhiều học sinh dị ứng.

Về sự việc trên, ngoài học sinh, một vài giáo viên của trường này cũng bức xúc cho rằng, thầy Khôi đã vi phạm đạo đức sư phạm.

Trao đổi với chúng tôi trước đó, ông Võ Ngọc Sơn thừa nhận có nhận được phản ánh của 3 học sinh về việc thầy Khôi có sử dụng từ ngữ, thái độ không chuẩn mực; trong thời gian giảng dạy thì kể chuyện riêng... và BGH nhà trường đã quyết định tạm ngưng công tác giảng dạy của thầy Khôi trong thời điểm cuối năm học, sắp xếp về công tác tại thư viện của nhà trường.

Sáng 24.4, tiếp tục thông tin về vụ việc, ông Võ Ngọc Sơn cho biết, lúc 9 giờ 30 trường đã họp Hội đồng sư phạm, chính thức công bố quyết định kỷ luật thầy Trần Huy Khôi. Hình thức kỷ luật cảnh cáo vì lý do không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong thực hiện hội đồng nghề nghiệp…

“Trong buổi họp, tôi cũng đã nói với thầy cô trong Hội đồng, đây là bài học cảnh cáo đối với thầy Khôi. Nếu thầy Khôi tiếp tục tái phạm sẽ xử lý ở mức cao hơn đó là buộc thôi việc.

Đối với tập thể giáo viên, phải thường xuyên tự bồi dưỡng quy tắc ứng xử đối với học sinh, với đồng nghiệp. Có những việc trước đây mình xem nhẹ nhưng không chú ý, quan tâm sẽ dẫn đến mức độ sai phạm như thầy Khôi”, thầy Sơn nói.

Ngoài ra, trao đổi với chúng tôi, thầy Sơn cho biết, về thông tin cô giáo chủ nhiệm chèn ép, “khủng bố” tinh thần, phạt quét sân… sau khi các em “tố” thầy Khôi như một số thông tin mạng xã hội đăng tải là hoàn toàn không có, sai sự thật…

“Trong biên bản làm việc, tiếp xúc với 3 học sinh làm đơn phản ánh về vụ việc thầy Khôi của Thanh tra Sở giáo dục có ghi rõ, không có việc cô giáo chủ nhiệm chèn ép, “khủng bố” tinh thần, xử phạt… các em học sinh “tố” thầy giáo này”, ông Sơn khẳng định.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ky-luat-canh-cao-thay-giao-day-van-tai-sai-gon-dung-tu-ngu-tho-tuc-voi-hoc-sinh-603254.ldo