Kỷ luật cảnh cáo cô giáo ở Long An đánh học sinh khuyết tật bầm tím người

Theo Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An), cô giáo Cái Thị Vui - Chủ nhiệm lớp 1/5 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đánh học sinh khuyết tật bầm tím cơ thể.

Thông tin này được ông Lê Ngọc Khanh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa (Long An) thông tin trên TTXVN vào ngày 16/12.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Bình Hữu, cô giáo Cái Thị Vui - Chủ nhiệm lớp 1/5, người đã đánh học sinh Nguyễn Hữu Khoa bầm tím bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trước đó, ngày 15/12, Trường Tiểu học Bình Hữu, thị trấn Đức Hòa đã tiến hành họp Hội đồng sư phạm để kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật viên chức vi phạm đạo đức nhà giáo đối với giáo viên Cái Thị Vui.

Bé Khoa bị đánh bầm tím cơ thể.

Tại cuộc họp, 44/44 phiếu của các thành viên trong hội đồng kiến nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Vui.

Cùng ngày 15/12, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đạt, Trường Tiểu học Bình Hữu đã thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật đối với cô giáo Cái Thị Vui bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, Zing đưa tin, ngày 7/12, mạng xã hội phẫn nộ trước hình ảnh em Khoa, học sinh trường Tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím cơ thể vì nghịch trong giờ học.

Theo cô Vui tường trình, Khoa là học sinh khuyết tật nên được xếp ngồi cùng bàn với cô để kèm cặp thêm. Ngày 6/12, cô Vui nhắc nhở em vì nghịch đồ chơi của bạn khi đang giờ học nhưng em không nghe nên đã dùng thước đánh vào lưng và mông em.

Sau đó, cô Vui đã xin lỗi gia đình. Phía nhà trường và Sở GD&ĐT, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện cũng đến thăm hỏi gia đình em Khoa.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-luat-canh-cao-co-giao-o-long-an-danh-hoc-sinh-khuyet-tat-bam-tim-nguoi-a414936.html