Kỷ luật 3 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Sáng 21/4, ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông tin với PV báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan này đã tiến hành kỷ luật 3 cán bộ kiểm lâm huyện Chư Păh vì thiếu trách nhiệm gây ra tình trạng mất rừng tại các Tiểu khu 208 và 250, sự việc được phát giác vào tháng 12/2017.

Cũng theo ông Nguyễn Nhĩ, 3 cán bộ này là ông Nay Vân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah cùng 2 cán bộ thuộc đơn vị này là ông Phạm Trọng Thích, kiểm lâm địa bàn phụ trách Tiểu khu 208 (xã Đắk Tơ Ver) và Ksor Uyn, kiểm lâm địa bàn phụ trách Tiểu khu 250 (xã Chư Đăng Ya), cả 3 cán bộ kiểm lâm này bị kỷ luật với lý do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gây tình trạng mất rừng tại địa bàn được giao.

Nhiều gốc cây có đường kính trên 1,5 m bị chặt phá tại Tiểu khu 250, xã Chư Đăng Ya (Ảnh: vov.vn)

Theo kết luận của Chi cục kiểm lâm Gia Lai, vào tháng 1/2018 qua công tác kiểm tra tại hiện trường. Cơ quan này đã phát hiện tại tại tiểu khu 208, xã Đắk Tờ Ver (thuộc quản lý của Ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắk Đoa Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) có 95 gốc cây bị đốn hạ. Trong số gốc cây bị đốn hạ có 37 gốc mới, 58 gốc cũ đã tái sinh chồi. Riêng ở tiểu khu 250, xã Chư Đăng Ya (thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân xã Chư Đăng Ya) có 42 gốc bị khai thác. Trong đó 12 gốc mới, 30 gốc cũ đã tái sinh chồi. Tại hiện trường, có 27,8m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VI, được xác định khai thác tại 7 gốc.
“Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an huyện Chư Păh để tiếp tục làm rõ”, ông Nguyễn Nhĩ thông tin thêm.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/ky-luat-3-can-bo-kiem-lam-de-mat-rung-52306.html