Kỷ luật 2 lãnh đạo huyện ở Quảng Trị do vi phạm tiền, hàng cứu trợ

Tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân cho người dân bị lũ lụt, 2 lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã có sai phạm trong quản lý, chi tiêu...

Thiên tai ở Hướng Hóa

Thiên tai ở Hướng Hóa

Bà Hồ Thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị vừa ký Quyết định số 151-QĐ/UBKTTU để thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Tình - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 151-QĐ/UBKTTU để thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Minh Vinh – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện Hướng Hóa.

Trong vụ việc này, UBKT tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy, khi giữ cương vị là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng Ban cứu trợ huyện từ năm 2019 đến tháng 3/2021, ông Hồ Ngọc Tình đã mắc một số vi phạm.

Cụ thể, ông Tình chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, thanh toán tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả lụt, bão do thiên tai gây ra hồi tháng 10/2020 đã vi phạm quy chế hoạt động của Ban cứu trợ huyện, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ “Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khan do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”…

Hậu quả lũ lụt xảy ra ở huyện Hướng Hóa

Vi phạm của ông Hồ Ngọc Tình là nghiêm trọng gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi ông Tình sinh hoạt, công tác.

Xét tự kiểm điểm của ông Phan Minh Vinh và báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra, UBKT tỉnh ủy Quảng Trị xét thấy, với trách nhiệm Phó chủ tịch thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa, Phó trưởng ban thường trực Ban cứu trợ huyện trong năm 2020, ông Phan Minh Vinh đã có một số vi phạm.

Cụ thể, ông Vinh phụ trách tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ, tiếp nhận tiền của tổ chức ủng hộ nhân dân huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả lụt, bão hồi tháng 10/2020 nhưng ông này chuyển vào tài khoản cá nhân để chi tiêu, không qua sổ sách kế toán của Ban cứu trợ huyện là vi phạm Nghị định 64/2008/NĐ-CP…

Vi phạm của ông Vinh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Vinh sinh hoạt, công tác.

Bảo Thi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ky-luat-2-lanh-dao-huyen-o-quang-tri-do-vi-pham-tien-hang-cuu-tro-post607634.html