Kỷ luật 14 cán bộ quản lý giáo dục

Năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh đã xử lý 14 cán bộ quản lý. Trong đó, 10 người bị phê bình, 1 cảnh cáo, cách chức 1 và khiển trách 2.

Cũng trong năm học, sở đã tổ chức tiếp 369 lượt công dân. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 134. Sở đã chuyển 64 đơn cho các cơ sở giáo dục giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn 6 đơn, thụ lý 2 đơn, lưu 35 đơn và xem xét 27 đơn phản ánh, kiến nghị.

Các vấn đề thông tin, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp, các khoản thu đầu năm, việc chuyển trường trong thành phố của học sinh, chế độ, chính sách của giáo viên và những sai phạm của lãnh đạo trường trong công tác quản lý, điều hành nhà trường đặc biệt là công tác quản lý tài chính, tài sản.

Sở cũng đã thành lập 16 đoàn thanh tra đột xuất và 11 đoàn kiểm tra đột xuất để giải quyết những phản ánh theo đường dây nóng, trên báo chí và đơn thư gửi trực tiếp cho sở và các cơ quan ban ngành chuyển tới.

Kết quả, đã xử lý 14 cán bộ quản lý, trong đó 10 người bị phê bình, 1 cảnh cáo, cách chức 1 và khiển trách 2.

Qua thanh tra, kiểm tra cũng đã giải thể 9 trung tâm ngoại ngữ; ngưng hoạt động 1 trường ngoài công lập do không đủ điều kiện hoạt động; xử phạt vi phạm hành chính 22 đơn vị với tổng số tiền hơn 366 triệu đồng.

Truy thu gần 67 triệu đồng từ khoản tiền chi sai phụ cấp ưu đãi cho các bộ quản lý và kế toán.

Các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu ở hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ khi chưa được cấp phép hoặc hoạt động ngoài địa chỉ được cấp phép, mua sử dụng bằng tốt nghiệp giả, dạy thêm không đúng nội dung được cấp phép, tổ chức tư vấn du học khi chưa được cấp phép…

Sở GĐ&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, công tác công khai minh bạch ở một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức nên gây nhiều thắc mắc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên.

Đây đó vẫn còn tình trạng lạm thu, thực hiện không đúng qui định về kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và quỹ tài trợ giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội và là một trong những nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiết nghĩa vụ của cán bộ quản lý cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn nhận phụ cấp ưu đãi đã gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên.

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/ky-luat-14-can-bo-quan-ly-giao-duc_t114c8n138917