Kỳ lạ với con hươu mọc 3 cành nhung ở xã miền núi Hà Tĩnh

Nhiều người dân tò mò kéo nhau đến nhà ông Nguyễn Yên Truyền (thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để xem, chiêm ngưỡng con hươu đực đặc biệt này.

“Đây là năm thứ hai con hươu này cho ra 3 cành nhung. Cả 3 cành nhung này có trọng lượng tương đương nhau, tổng cân nặng khoảng 1kg, gia đình dự kiến 1 tuần nữa mới cắt bán” - ông Truyền cho biết.

Cũng theo ông Truyền, từ trước tới nay gia đình nuôi nhiều hươu có những lúc vài chục con nhưng thông thường một con hươu chỉ có 2 cành nhung mọc cân xứng ở hai bên đầu. Việc con hươu này lần thứ 2 mọc tới 3 cành nhung từ 2 đế riêng biệt như vậy là rất hiếm".

Đế nhung bên phải cho ra một cành, còn đế nhung bên trái mọc hai cành cân nặng bằng nhau.

Đế nhung bên phải cho ra một cành, còn đế nhung bên trái mọc hai cành cân nặng bằng nhau.

Được biết, con hươu này được gia đình ông Truyền chăm nuôi khoảng 4 năm nay. Hương Sơn là “thủ phủ” nuôi hươu lớn nhất ở Hà Tĩnh với tổng đàn hơn 35.000 con, trong đó số hươu cho lộc nhung chiếm trên 60%.

Lộc nhung thường được thu hoạch chính vụ từ dịp Tết Nguyên đán đến hết tháng 3, ngoài ra còn thu hoạch rải rác các tháng trong năm. Uớc tính, trong vụ khai thác lộc nhung năm nay, Hương Sơn đạt tổng sản lượng 14,5 tấn, giá trị khoảng gần 160 tỷ đồng.

Ánh Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ky-la-voi-con-huou-moc-3-canh-nhung-o-xa-mien-nui-ha-tinh-83918.html