Kỳ lạ 'sân chơi' chỉ trong tháng 5 thu hút hơn 100.000 người chơi

Chỉ trong tháng 5, thị trường chứng khoán chứng kiến dòng tiền mạnh mẽ đổ vào cùng lượng người tham gia 'siêu khủng'.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/6, VN-Index tăng 23,5 điểm (1,75%) lên 1.364,28 điểm; HNX-Index tăng 2,45% lên 329,95 điểm và UPCom-Index tăng 1,43% lên 90,67 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục lập kỷ lục mới với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 37.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ cổ phiếu được trao tay.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực bán tập trung vào HPG, MBB, VIC, STB, VCB…

Bộ ba "ông lớn" VIC, HPG và BID tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi lấy đi của VN-Index lần lượt 2,2; 1,2 và 0,6 điểm.

Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán thời gian gần đã chứng minh được sức hấp dẫn của "sân chơi mới". (Ảnh minh họa)

Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán thời gian gần đã chứng minh được sức hấp dẫn của "sân chơi mới". (Ảnh minh họa)

Sức hút của thị trường chứng khoán thời gian gần đây khá mạnh. Dòng tiền đổ vào thị trường như "thác lũ" giúp hàng loạt cổ phiếu bứt phá ngoạn mục.

Theo số liệu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), tại ngày 31/5, Việt Nam có gần 3,22 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước, cùng với khoảng 37.300 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số tài khoản tại ngày cuối tháng 5 là 3.254.169, tăng hơn 114.100 tài khoản so với cuối tháng 4.

Sân chơi chứng khoán chứng khiến mức tăng lớn nhất trong lịch sử thị trường, chủ yếu ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước.

Việc tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới tháng 5 lên mức kỷ lục như trên được cho là giúp thanh khoản trên thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh cao mới.

Kỷ lục được ghi nhận trong ngày 1/6, khi hơn 21.700 tỷ đổ vào chỉ trong buổi sáng, tăng gần 14% so với sáng 31/5 và tăng 25,5% so với trung bình các buổi sáng một tuần gần đây.

"Sân chơi nóng" HoSE đơ không thể nhận thêm tiền buộc phải đóng cửa tạm thời vì lo sợ cảnh báo an toàn hệ thống. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử HoSE chủ động tạm ngừng giao dịch để bảo vệ an toàn hệ thống vì "quá nhiều tiền".

Trước đó, phiên giao dịch ngày 31/5 xác lập kỷ lục về giá trị khớp lệnh toàn thị trường với tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 30.070 tỷ đồng.

Thanh Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-la-san-choi-chi-trong-thang-5-thu-hut-hon-100000-nguoi-choi-a516537.html