Kỳ lạ: Ngôi chùa xây mộ để chôn cất loài heo 'quái thai'

Theo ý niệm tâm linh của người Khmer, loài heo 'quái thai' - tức heo năm móng là loài vật mang lại điềm không lành. Gia đình nào nuôi phải con heo này thì sẽ gặp bất hạnh, xảy ra chuyện lục đục... Chùa Dơi (hay chùa Mahatup) là một trong số những ngôi chùa nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng. Vào năm 2012, Hiệp hội du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đã bình chọn Chùa Dơi là 1 trong 7 địa điểm du lịch tiêu biểu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bởi lịch sử tồn tại hơn 400 năm cùng hệ thống văn cảnh độc đáo, mang đậm dấu ấn kiến trúc Khmer. Ảnh: BT. Tên gọi Wathserâytêchô - Mahatup trong tiếng Khmer có nghĩa là do phúc đức tạo nên. Ảnh: Bảo Trung Hiện nay, sau khuôn viên chùa còn có một số ngôi mộ được xây để chôn cất loài heo năm móng. Một số khách du lịch đến chùa Dơi, bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong kiến trúc của ngôi chùa còn có sự lưu tâm đặc biệt đến những ngôi mộ trên... Ảnh: BT Theo lời kể của một sư thầy trong chùa, theo ý niệm tâm linh của người Khmer, heo (lợn) 5 móng là 'cốt tinh' của con người, gia đình nào nuôi phải con heo này thì sẽ gặp bất hạnh, hay gặp chuyện lục đục, buồn phiền. Bên cạnh đó, người nuôi loài heo này phải nuôi nó đến khi chết và sau đó phải chôn cất tử tế mới mong tránh được chuyện xui rủi. Nhiều người nghĩ rằng kinh Phật sẽ cảm hóa được loài heo này nên quyết định gửi gắm nó vào chùa... Ảnh: BT Vì vậy, từ hơn 20 năm trước, heo năm móng đã được người dân gửi vào chùa Dơi nhờ trông nom, chăm sóc. Từ đó, ngôi chùa là nơi 'dừng chân' của loài heo này. Khi chúng mất, chùa cũng tiến hành chôn cất tử tế để linh hồn chúng sớm siêu thoát... Sau những tháng năm nắng mưa thất thường ở xứ Tây Nam Bộ, hiện nay, màu sắc trang trí ở các ngôi mộ cho loài heo năm móng đã phai tàn đi khá nhiều. Điều này vô hình chung càng làm tăng thêm tính kỳ bí cho câu chuyện mang màu sắc 'liêu trai' xung quanh loài heo năm móng. Ảnh: BT Ngoài ra, hiện nay, chùa vẫn có ngôi điện nhỏ thờ 'Bà Đen'. Đây là điểm đến thường xuyên của người dân trong vùng vào mỗi dịp Rằm (â

Lắng nghe âm hưởng nhạc điệu độc đáo được biểu diễn bởi Ban nhạc cụ truyền thống Khmer phục vụ du khách tại chùa Dơi (hay chùa Mahatup).

Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/video/ky-la-ngoi-chua-xay-mo-de-chon-cat-loai-heo-quai-thai-639518.ldo