Kỳ lạ loạt xác ướp mèo niên đại 4.500 năm quý hiếm

Hiện vẫn còn ngôi mộ khác chưa thể khám phá được.

Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập mới đây đã phát hiện ra 7 ngôi mộ có từ thời của các Pharaoh cách đây 4.500 năm. Điều đáng chú ý chính là trong các ngôi mộ gần thủ đô Cairo này có chứa hàng chục xác ướp của loài mèo cùng các bức tượng gỗ của các loài chim, thú khác.

Hàng chục xác ướp mèo được phát hiện trong những ngôi cổ mộ.

Đại diện nhóm khảo cổ Mostafa Waziri nói với các phóng viên rằng khám phá tại Saqqara cho biết đây là lần đầu tiên những xác ướp mèo được tìm thấy tại đây.

Cụ thể, những ngôi mộ này nằm ở rìa khu phức hợp kim tự tháp của Vua Userkaf tại nghĩa địa cổ Saqqara. Hiện vẫn còn ngôi mộ khác chưa thể khám phá được.

Về những bức tượng được tìm thấy, đa số chúng là về loại mèo. Điều này thể hiện người Ai Cập cổ đại tôn sùng loài động vật này như thế nào. Những bức tượng khác là về sư tử, bò và chim ưng.

Ai Cập hy vọng những phát hiện mới này sẽ khôi phục ngành công nghiệp du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng sau cuộc khủng hoảng chính trị năm 2011 tại quốc gia này.

Những xác ướp có từ thời Pharaoh.

Chúng được bảo quản tốt trong những ngôi mộ này.

Nhiều bức tượng cũng được phát hiện tại đây cho thấy loài mèo có một vị trí quan trọng.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/bi-an-khoa-hoc/ky-la-loat-xac-uop-meo-nien-dai-4500-nam-quy-hiem-3369026/