Kỳ lạ loài vật duy nhất dùng xương sườn làm vũ khí

Khi bị tấn công, những chiếc xương sườn sắc nhọn của loài vật này sẽ di chuyển hướng về phía trước và thọc đầu nhọn xuyên qua những nốt màu vàng trên lớp da...

Có tên khoa học là Pleurodeles Waltl, sa giông xương sườn nhọn là một loài động vật lưỡng cư có cách thức tự vệ vô cùng kỳ lạ.

Có tên khoa học là Pleurodeles Waltl, sa giông xương sườn nhọn là một loài động vật lưỡng cư có cách thức tự vệ vô cùng kỳ lạ.

Khi bị tấn công, những chiếc xương sườn sắc nhọn sẽ di chuyển hướng về phía trước và thọc đầu nhọn xuyên qua những nốt màu vàng trên lớp da.

Trên đỉnh của những đầu nhọn này sẽ tiết ra chất độc có thể làm đau đớn, tê liệt, thậm chí gây ra cái chết cho kẻ thù.

Sau đó, những chiếc xương sườn được thu vào trong trở lại mà không gây ra tổn thương cho cơ thể con vật.

Trong tự nhiên, sa giông xương sườn nhọn sống chủ yếu ở các ao hồ, suối nhỏ thuộc khu vực bán đảo Iberia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

Chúng dài khoảng 30 cm và nặng hơn 300g, một kích thước khá lớn so với các loài lưỡng cư có đuôi khác sống trong khu vực.

Cho đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn về cơ chế tự vệ của loài vật này chờ được khoa học giải mã.

Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/ky-la-loai-vat-duy-nhat-dung-xuong-suon-lam-vu-khi-1521098.html