Kỳ lạ em bé sơ sinh có 4 chân và 2 bộ phận sinh dục ở Ấn Độ

Bé trai sơ sinh người Ấn Độ khiến nhiều người kinh ngạc khi cơ thể sở hữu 4 chân và hai bộ phận sinh dục và họ gọi em là 'phép lạ của thần linh '.

Đoạn clip quay cận cảnh cậu bé kỳ lạ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Bé sinh ra vào ngày 16/8 tại Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi khoảng 1200 km. Cha em là Bulhan Nishad cùng mẹ là Ramba. Cả hai đều là những người lao động thuần túy. Theo dự kiến, cậu bé phải được phẫu thuật tại một số bệnh viện ở thành phố Lucknow gần đó.

Tình trạng hiếm gặp này dường như là kết quả của một cặp đôi song sinh, tuy nhiên vì một lý do nhất định nào đó, một bộ phận chưa phát triển hoàn toàn dính liền vào cơ thể.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến để chứng kiến em bé trong sự sợ hãi và tò mò. Sau khi trở dạ, bà Rambha được đưa đến bệnh viện để sinh con và hoàn toàn sốc sau khi nhìn thấy cơ thể của con trai mình. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hết ngỡ ngàng về trường hợp này, nhiều người dân địa phương còn kháo nhau rằng cậu bé chính là “phép lạ từ thần linh”.

Em bé vừa sinh ra đã có 4 chân và 2 bộ phận sinh dục.

Tuy các bác sĩ không tiết lộ nguyên nhân gây ra tình trạng của cậu bé nhưng rất có thể đây là kết quả của một cặp song sinh ký sinh. Ở trường hợp hy hữu này, các bộ phận chưa được phát triển của một bào thai sinh đôi có thể vẫn gắn liền với bào thai đang phát triển khi nó được sinh ra.

Các trường hợp dễ gặp nhất là chân tay thừa và thường đòi hỏi phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ. Những bộ phận thừa cũng chịu sự ảnh hưởng như các bộ phận thông thường khác như tim, gan, phổi, tuy nhiên không rõ liệu chúng có được kiểm soát theo đúng cách không.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem và gọi bé trai là “điều kỳ diệu của Thiên Chúa”.

Năm ngoái, cũng ở Ấn Độ, một em bé suýt bị gia đình ném xuống ngay từ khi sinh ra với 3 chân và 2 bộ phận sinh dục. May thay, Bharat Pal Danda, người điều hành bệnh viện ở Pindwara, miền tây Ấn Độ đã nhanh chóng điều xe cứu thương đến để cứu hai mẹ con.

“Thật sốc khi nghe thấy những người họ hàng đầy mê tín của đứa bé sẽ đem nó thả trôi sông vì cho rằng đây là điềm xấu. Điều này thật tàn nhẫn và trái đạo lý nên tôi không thể ngồi yên. Hiện chân tay và ruột thừa của đứa bé đã bị loại bỏ và đang trong thời gian phục hồi”, Bharat cho hay.

Hà.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ky-la-em-be-so-sinh-co-4-chan-va-2-bo-phan-sinh-duc-o-an-do-3672280.html