Kỳ lạ con chuột có mầm cây mọc ra từ sau lưng

Một nông dân sống tại quận Ratlam, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con chuột với mầm cây mọc ra từ sau lưng trong vườn nhà mình.

Theo truyền thông địa phương, trong lúc kiểm tra những cây đậu nành được gieo trồng quanh nhà, ông Datar Singh đã rất sốc khi phát hiện một con chuột di chuyển với mầm cây đậu nành mọc ra từ lưng. Ông Datar Singh cho biết, con chuột có vẻ đau đớn và di chuyển một cách chậm chạp, ngay cả khi có nhiều người đứng xung quanh.

Ông Singh đã mang con chuột về nhà và tìm cách lấy mầm cây đậu nành ra khỏi cơ thể của nó. Theo ông Singh, nhiều khả năng là hạt giống cây đậu nành đã rơi vào vết thương trên lưng con chuột và phát triển thành mầm cây.

Ông A Siddiqui, giáo sư tại một trường đại học ở Barnagar (Ấn Độ) cho biết: "Mặc dù mầm cây phát triển ở gần cổ con chuột nhưng dường như nó không chịu sự tổn thương nào ở não. Chính vì thế con chuột vẫn có thể sống sót. Đây đúng là một điều kỳ diệu".

Long Hải(tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/ky-la-con-chuot-co-mam-cay-moc-ra-tu-sau-lung-94691.html