Kỳ lạ chuyện 'ngõ nhỏ', 'ngõ to' tại Tây Hồ

Tại quận Tây Hồ, ngoài việc mở rộng ngõ 124 Âu Cơ dài 509m tốn hơn 200 tỷ đồng, mới đây lại xuất hiện một con ngõ khác hình 'lưỡi dao mẻ', với 3 nút thắt cổ chai tại phường Phú Thượng cũng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Dự án ngõ hình "lưỡi dao mẻ" tại phường Phú Thượng. Ảnh: Hải Cường

Dự án ngõ hình "lưỡi dao mẻ" tại phường Phú Thượng. Ảnh: Hải Cường

Theo thông tin trên bản đồ quy hoạch công bố tại dự án, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất tại Ao Dài (D.A Ao Dài thuộc tổ 7, 8 cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Hợp Phát là đơn vị tư vấn thiết kế, kiêm tư vấn giám sát. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng DUNGTST.

D.A Ao Dài có quy mô: San nền, làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật với diện tích 2.346m2; được UBND quận Tây Hồ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 và khởi công vào tháng 4/2017.

Tuy nhiên, D.A này đang gặp phải sự phản đối gay gắt của người dân, khi quy hoạch đường với nhiều nút cổ chai, đoạn đường hẹp nhất có chiều rộng mặt đường là 1m…

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Hữu, ở tổ 7, cụm 1 cho biết: “UBND TP Hà Nội đang triển khai xây dựng dự án đường 17m chạy qua tổ 7, 8, cụm 1. Tuyến đường chúng tôi đã và đang sử dụng nhiều năm nay có chiều rộng mặt đường khoảng 5m. Năm 2014, ông Nguyễn Lê Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng (nay là Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) họp dân bàn về việc tịnh tiến tuyến đường 5m vào khu Ao Dài (khu Ao Dài người dân tổ 7, 8 quản lý, sử dụng theo hợp đồng), sát với khu dân cư. Ông Hoàng nói sẽ làm đường bê tông rộng 5,5m, hai bên có vỉa hè rộng 1m”.

“Sau khi được chúng tôi đồng ý giải tỏa, không biết quy hoạch như thế nào, nhưng tuyến đường chạy vào đất thổ cư (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhiều quá nên chúng tôi không đồng ý. Khu vực Ao Dài giáp đường 17m còn rất nhiều đất, nhưng UBND quận Tây Hồ, UBND phường Phú Thượng và chủ đầu tư dự án không bớt đất để làm đường trả chúng tôi mà phân lô, chờ bán đấu giá”, bà Phạm Thị Hữu bức xúc.

Đồng quan điểm trên, bà Đỗ Thị Mai, ở tổ 7, cụm 1 nhận xét: “Đây là cách làm khó có thể chấp nhận. Chúng tôi không đồng ý, nhưng đơn vị thi công cứ làm. Chúng tôi không mong gì, chỉ mong UBND quận Tây Hồ, UBND phường Phú Thượng, chủ đầu tư dự án thực hiện đúng như đã hứa làm đường rộng 5,5m, hai bên có vỉa hè rộng 1m cho chúng tôi. Không ít nhất cũng phải làm trả đường rộng như con đường hiện nay chúng tôi đang sử dụng”.

Ông Bùi Tuấn Dương, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, cho hay: “Quy hoạch tuyến đường có một đoạn chạy qua nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Vân rộng chỉ 1m. Quá trình thực hiện dự án, chúng tôi có nhận được phản ảnh của người dân về vấn đề này. Chúng tôi đã kiến nghị UBND quận, chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri đề nghị UBND quận, chủ đầu tư và ban quản lý dự án xem xét, đáp ứng nguyện vọng của người dân”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Công Quảng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ cho rằng: “Theo quy chuẩn, đường quy hoạch tối thiểu mặt cắt là 5,5m. Nhưng đây không phải là đường quy hoạch nên không áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn đường quy hoạch. Đây là đường nội bộ. Trong hệ thống đường làng, ngõ xóm hiện trạng như thế nào sử dụng như vậy. Bằng chứng là rất nhiều ngõ ngách đi vào khu vực này chỉ rộng 1,5m. Đây là chuyện bình thường”.

Tuy nhiên, tuyến đường này nằm trong quy hoạch tổng thể Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất tại Ao Dài (Dự án Ao Dài) đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt.

Ông Quảng còn khẳng định: “Đường 5m người dân đang sử dụng không phải là đường. Ngày xưa khu vực này là Ao Dài, các hộ dân tự ý đổ đất mở đường. Vì không có đường nên không có chuyện hoàn trả đường. Xét về mặt giấy tờ, lối đi chính của các hộ dân là ngõ 409/25. Thực tế chúng tôi đã tạo ra một con đường để bà con có thêm sự lựa chọn và phục vụ hạ tầng khu đấu giá”.

Trước đó, ngày 20/7/2016, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã ký, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh Dự án Ao Dài do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư hợp pháp lập. Bản quy hoạch sửa đổi được điều chỉnh lại bằng cách tạo ra những “đường cong mềm mại”, lìa phần đất đã được cấp sổ đỏ của 4 hộ gia đình để tạo ra một tuyến đường hình “lưỡi dao mẻ”, với 3 nút thắt cổ chai. Nút thắt hẹp nhất qua nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và ông Đông Văn Thành, có bề rộng mặt đường từ 1,1 đến 1,8m.

Dưới đây là một số hình ảnh về hai tuyến đường ngõ "nổi tiếng" này:

Chỉ với việc mở rộng 509m ngõ cụt 124 Âu Cơ đang rộng từ 4 - 8m lên thành 20,5m trong đó có 10m vỉa hè 2 bên đã khiến ngân sách tốn hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xong và chắc vẫn còn phải đầu tư thêm mới hoàn thành dự án này . Ảnh: ND

Và mới đây tại phường Phú Thượng vẫn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện một dự án làm ngõ hình "lưỡi dao mẻ" . Ảnh: ND

Mặc dù đất bên cạnh còn rất nhiều nhưng con ngõ hình "lưỡi dao mẻ" này có chỗ chỉ rộng có 1,1m có chỗ rộng 5m nhìn rất buồn cười và gặp phải sự phản đối kịch liệt của người dân. Ảnh: ND

Ngay gần con ngõ này là dự án nhà tái định cư phục vụ việc di dời cho các hộ dân ngõ 124 Âu Cơ bị thu hồi đất để thực hiện việc mở rộng ngõ 124 Âu Cơ. Ảnh: ND

Tuy nhiên theo người dân ngõ 124 Âu Cơ cho biết thì hạ tầng tại dự án nhà tái định cư này còn nhiều bất cập như hệ thống đường xá chưa đồng bộ nên việc ra vào khu vực này rất khó khăn. Ảnh: ND

Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/ky-la-chuyen-ngo-nho-ngo-to-tai-tay-ho_t114c39n126969