Kỳ lạ, cha chi 1 tỷ đồng để đuổi con ra khỏi nhà

Một nông dân đã nghỉ hưu 84 tuổi từ Melbourne, Úc đã cố gắng để con gái của mình bị đuổi khỏi nhà suốt 8 năm với chi phí lên tới cả tỷ đồng nhưng không thành công.

Peter Grundy, một nông dân trồng lúa mì đã nghỉ hưu từ bang Victoria, Úc đã cố gắng bán căn hộ của mình để có thể chuyển đến viện dưỡng lão. Vì không được hưởng lương hưu nên ông phải bán nhà để trang trải cuộc sống. Con gái Katrina, 49 tuổi đã làm mọi cách để ngăn cản ý định này của ông.

Ông Peter vẫn ngoan cố để làm tất cả những gì có thể nhằm thực hiện mục đích của mình, bao gồm việc đưa con gái ra tòa nhưng các chuyên gia pháp lý cho biết ông không còn sự lựa chọn nào về pháp lý.

Luật pháp của bang Victoria không có cơ chế nào để cha đuổi con gái ra khỏi nhà. Theo như lời luật sư, đây là điều bất công với ông Peter.

Ông Peter chi 1 tỷ đồng để đuổi con ra khỏi nhà.

Ông Peter chi 1 tỷ đồng để đuổi con ra khỏi nhà.

Katrina nói rằng cha mẹ đã tặng cô căn hộ ở Melbourne 8 năm trước nhưng thẩm phán đã bác bỏ điều này. Mặc dù vậy, không gì ngăn cản được cô làm trái với mong muốn của cha, cô vẫn phải sống trong căn nhà đó. Thậm chím Katrina còn đưa ra cảnh báo về tranh chấp tài sản khiến người mua e ngại trước quyết định “xuống tiền”, hủy bỏ mọi giao dịch tiềm năng.

Người đàn ông 84 tuổi cho biết, đến nay, ông đã chi khoảng 70.000 đô la Úc (hơn 1 tỷ VND) để cố đuổi con gái mình ra khỏi nhà, chưa kể 200.000 đô la Úc cho những tổn thất tiền thuê ước tính mà ông phải gánh chịu trong 8 năm qua. Vì căn hộ này do ông đứng tên, ông phải chịu tất cả các khoản phí và thuế còn con gái không hề cung cấp được bằng chứng pháp lý nào nhưng vẫn ở trong căn hộ này.

Xem thêm: Cụ bà 88 tuổi trở thành "hiện tượng mạng" nhờ khả năng chơi bóng, nhảy điêu luyện.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ky-la-cha-chi-1-ty-dong-de-duoi-con-ra-khoi-nha-d158728.html