Kỳ lạ bộ tộc đàn ông có sữa cho con bú, còn phụ nữ đi săn bắn hái lượm

Ở bộ tộc này, những người đàn ông cũng có thể cho con bú, chẳng những vậy cơ thể họ cũng tự sản sinh ra sữa, chẳng thua kém gì bất kỳ người phụ nữ nào.

Từ trước đến nay, nhiệm vụ cho con bú vốn được mặc định là của phụ nữ do những cấu tạo cơ thể đặc biệt chỉ họ mới có. Tuy nhiên, có vẻ như điều này không thực sự chính xác đối với người dân của bộ lạc Aka ở Trung Phi. Lý do đơn giả là vì ở bộ tộc này, những người đàn ông cũng có thể cho con bú, chẳng những vậy cơ thể họ cũng tự sản sinh ra sữa, chẳng thua kém gì bất kỳ người phụ nữ nào.

Khi đàn ông và phụ nữ đổi chỗ cho nhau

Bộ tộc Aka là một trong số ít những tộc người trên thế giới còn giữ nếp sống nguyên thủy. Cuộc sống của họ phần nhiều phụ thuộc săn bắn và hái lượm truyền thống. Điểm đặc biệt ở bộ tộc Aka có lẽ là ở việc phân chia công việc trong gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ở đây, người đàn ông dành rất nhiều thời gian để gần gũi và chăm sóc con cái. Cả hai giới đều chia sẻ công việc từ xã hội đến gia đình với nhau, thậm chí là cả việc cho con bú. Phụ nữ Aka có thể đi săn bắn, hái lượm và xây dựng nhà cửa. ngược lại, những người đàn ông cũng có thể chăm sóc, nuôi dạy con cái một cách chu đáo không thua kém gì vợ mình.

Do cuộc sống phụ thuộc nhiều vào săn bắn, nên người phụ nữ thường phải đi săn cho đến tháng thứ 8 của thái kỳ và chỉ nghỉ ngơi 1 tháng để sinh con rồi lại tiếp tục công việc. Dù có thể mang con nhỏ đi theo trong những chuyến đi săn, nhưng trong năm đầu đời, phong tục không cho phép trẻ nhỏ tiếp xúc với mặt đất nên việc chăm sóc con cần thêm sự hỗ trợ từ người chồng của họ.

Hình ảnh kỳ lạ có thể bắt gặp ở bộ tộc Aka là những người cha ôm con thơ trong vòng tay và để chúng bú ngon lành. Đây không chỉ là cách dỗ trẻ đi ngủ, mà bầu ngực của những người đàn ông này thực sự đã sản sinh ra sữa cho con.

Lý giải khoa học về ‘nuôi con bằng sữa cha’

Hiện tượng kỳ lạ ở bộ tộc Aka đã được giáo sư người Mỹ có tên Barry Hewlett theo dõi và nghiên cứu. Ông xin phép lấy mẫu máu của những người đàn ông trong bộ tộc để thực hiện phân tích.

Barry Hewlett giải thích rằng quá trình miệng đứa trẻ kích thích liên tục vào núm vú của người cha đã khiến testosterone giảm và làm tăng prolactin. Chính prolactin là nguyên nhân khiến cơ thể những người đàn ông trong bộ tộc tạo ra sữa.

Thông thường, loại protein có tên prolactin này có trong cơ thể phụ nữ và ảnh hưởng đến khoảng 300 quá trình khác nhau của cơ thể người như tiêu hóa, giao phối, sản sinh hormone estrogen, rụng trứng,…

Tuy nhiên, do được kích thích liên tục nên nồng độ prolactin ít ỏi trong cơ thể người đàn ông của bộ tộc Aka đã tăng cao và tạo thành dòng sữa tự nhiên giống như sữa mẹ. Thậm chí nhiều người cha sau quá trình cho con bú đã có bộ ngực phát triển lớn như phụ nữ, họ xem đây là một niềm tự hào khi có thể nuôi con khôn lớn.

Một người đàn ông có bộ ngực như phụ nữ.

Cách phân chia công việc giữa các cặp vợ chồng người Aka thực sự được xem là hình mẫu cần được các cặp vợ chồng hiện đại học tập, vì nó vừa cân bằng giữa công việc gia đình với công việc xã hội.

Theo Green/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-la-bo-toc-dan-ong-co-sua-cho-con-bu-con-phu-nu-di-san-ban-hai-luom/20210306090050580