Kỳ lạ bộ tộc có màu mắt xanh biếc như bầu trời ở Indonesia

Một bộ tộc thiểu số ở Indonesia nổi tiếng nhờ sở hữu màu mắt xanh da trời 'độc nhất vô nhị'.

Đảo Buton – hòn đảo lớn thứ 19 của Indonesia, nằm ở khu vực phía đông nam Sulawesi – là nơi sinh sống của một bộ tộc kỳ lạ, gọi là người Buton. Bộ tộc này được chia thành các bộ tộc nhỏ hơn, và trong số đó sở hữu màu mắt xanh biếc như bầu trời. Điều này cực hiếm ở Indonesia – nơi đa số cư dân có tóc đen và mắt đen.

Đáng nói hơn, tình trạng hiếm gặp này được gọi là Hội chứng Waardenburg, ảnh hưởng đến sắc tố mắt do nhiễm một loại sán di truyền. Hội chứng này là một trường hợp đột biến gen di truyền, ước tính 1/42.000 người mắc phải. Ngoài tác động lên sắc tố mắt, hội chứng này cũng có thể dẫn đến mất thính giác.

Korchnoi Pasaribu, một nhà địa chất kiêm nhiếp ảnh gia không chuyên đến từ thủ đô Jakarta (Indonesia), đã có chuyến thăm đảo, được gặp bộ tộc kỳ lạ rồi nảy ý tưởng thực hiện bộ ảnh tuyệt đẹp vào ngày 17/9 vừa qua.

Nhiếp ảnh gia 38 tuổi bắt đầu ghi lại cuộc sống ở các vùng nông thôn Indonesia từ tháng 9/2019, đặc biệt tập trung vào các bộ lạc và di sản văn hóa của họ. Anh chia sẻ, nhiếp ảnh không phải công việc toàn thời gian, mà đơn thuần là niềm yêu thích của anh. “Công việc chính của tôi là một nhà địa chất, làm việc tại mỏ niken, còn chụp ảnh là sở thích của tôi”, anh chia sẻ.

Theo Pasaribu, anh bị choáng ngợp bởi màu mắt của bộ tộc trên đảo Buton. “Đôi mắt xanh của họ rất độc đáo và tuyệt đẹp. Chúng trở thành nguồn cảm hứng của tôi. Màu xanh cũng là màu yêu thích của tôi”, ông bố hai con cho biết.

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh về bộ tộc sở hữu màu mắt xanh da trời hiếm lạ:

Một cậu bé người Buton sở hữu đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp.

Một cậu bé người Buton sở hữu đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp.

Người trong bộ tộc đều bị mắc Hội chứng Waardenburg, ảnh hưởng đến sắc tố mắt, có tỷ lệ 1/42.000 người mắc.

Ngoài tác động lên màu mắt, hội chứng hiếm gặp còn có thể gây ảnh hưởng đến thính giác.

Bộ ảnh của Korchnoi Pasaribu có tựa đề "Heal The World" (tạm dịch: Giải cứu thế giới)

Từ người lớn đến trẻ em của bộ tộc trên đảo Buton đều có màu mắt xanh.

Nhiều người bị cả hai mắt, số khác lại có hai màu mắt khác nhau.

Đảo Buton có diện tích hơn 4.400 km2, với 450.000 cư dân, trong đó có nhiều người sống trong các bộ lạc nhỏ, biệt lập.

Đảo Buton có diện tích lớn thứ 19 ở Indonesia.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ky-la-bo-toc-co-mau-mat-xanh-biec-nhu-bau-troi-o-indonesia-1731049.tpo