Kỳ lạ bé gái 10 tuổi mang khuôn mặt bà lão

Mặc dù chiều cao của Bo chỉ tương đương như người anh trai 11 tuổi của mình, thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, nhiều người đều nói rằng Bo là bà nội của anh trai, nguyên do căn bệnh lạ.

Theo thông tin đăng tải, cô bé Bo Rakching, sống ở một ngôi làng nhỏ phía nam ngoại ô Phnom Penh, Campuchia không may mắc phải một căn bệnh lạ từ khi lọt lòng.

Ở tuổi lên 10, Bo lẽ ra phải đang vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống thế nhưng vì căn bệnh lạ, cô bé lúc nào cũng đau buồn và sợ hãi. Căn bệnh khiến khuôn mặt của Bo nhàu nát, chảy xệ, hệt như một bà già 60 tuổi.

Mời quý vị xem video: Ho kéo dài có đờm, cảnh báo dấu hiệu 7 căn bệnh nguy hiểm

Mặc dù chiều cao của Bo chỉ tương đương như người anh trai 11 tuổi của mình, thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, nhiều người đều nói rằng Bo là bà nội của anh trai.

Mới đây, một video quay lại cảnh Bo đến chùa, nói chuyện với các nhà sư địa phương để xin lời khuyên đã được nhiều người lan truyền chóng mặt. Trường hợp của cô bé già trước tuổi cũng được quan tâm, chú ý nhiều hơn.

Trong đoạn video, cô bé 10 tuổi kể khổ với các nhà sư rằng, khi đạp xe đến trường đi học, cô bé thường xuyên bị bạn bè và những đứa trẻ cùng làng trêu ghẹo, gọi là bà lão. Không chỉ thế, các anh chị em trong gia đình cũng gọi Bo là bà già, bà cụ... chứ không chịu gọi Bo là em gái, khiến cô bé vô cùng đau lòng, buồn phiền.

Nghe Bo chia sẻ, các nhà sư và người thân, bạn bè đều nghĩ rằng, sở dĩ cô bé Bo mắc phải căn bệnh lạ là vì "nghiệp chướng" kiếp trước. Thậm chí một nhà sư còn nói rằng, chỉ cần tiêu trừ nghiệp chướng xong, nhất định cô bé sẽ xinh đẹp trở lại với đúng lứa tuổi.

Bo cho biết, cô bé không cần người nhà đưa đi bệnh viện để chẩn đoán và điều trị, chỉ hi vọng rằng có thể được phẫu thuật thẩm mỹ, cắt bỏ da thừa, trở thành một người bình thường, sống cuộc sống của một đứa trẻ.

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người có kiến thức chuyên môn đã đưa ra nhận định. Rất có thể Bo đã mắc phải chứng nhão da (cutis laxa), là một loại bệnh gây rối loạn mô liên kết.

Thuật ngữ "Cutis laxa" trong tiếng Latin có nghĩa là da nhão và lỏng lẻo, thường được dùng để miêu tả loại da bị xệ và không đàn hồi. Ngoài khuôn mặt, bệnh nhão da còn tác động tới mô liên kết ở các bộ phận khác trên cơ thể, bao gồm tim, các mạch máu, khớp, ruột và phổi.

Kiều Dụ (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ky-la-be-gai-10-tuoi-mang-khuon-mat-ba-lao-1263447.html