Kỳ khôi cuộc chiến tranh đẫm máu bùng nổ vì bóng đá

Giọt nước làm tràn ly dẫn đến cuộc chiến tranh bóng đá năm 1968 là khi đội tuyển Honduras thua đội tuyển El Salvador trong các trận play-off vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới.

Cuộc chiến tranh bóng đá là tên gọi của một cuộc chiến tranh diễn ra năm 1969 giữa hai nước cộng hòa Nam Mỹ là El Salvador và Honduras..

Tiền đề của cuộc chiến này là những tranh chấp lãnh thổ cùng mâu thuẫn về kinh tế đã âm ỉ giữa hai quốc gia trong nhiều năm.

Trước khi cuộc chiến bùng nổ, báo chí hai nước đã thổi bùng căng thẳng bằng các cáo buộc qua lại lẫu nhau. Ví dụ như ở Honduras, xuất hiện các bài viết rằng, nguyên nhân thiếu việc làm trong nước là do người nhập cư Salvador.

Giọt nước làm tràn ly là khi đội tuyển Honduras thua đội tuyển El Salvador trong các trận play-off vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới.

Sau các trận đấu này, hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Sau đó xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào người Salvador ở Honduras.

El Salvador đã đem lực lượng hùng hậu tấn công nước láng giềng vào ngày 14/7. Không quân Honduras đáp trả, tiêu diệt được các kho dầu của đối phương.

Do thiếu hụt nhiên liệu, Salvador không thể triển khai cuộc chiến như ý muốn, và thế bế tắc nhanh chóng nảy sinh.

Đến ngày 20/7 thì xung đột chấm dứt. Dù chỉ diễn ra trong 6 ngày, cuộc xung đột đã khiến cả hai bên trả giá đắt. Theo thống kê, thương vong của El Salvador là 900 người, trong khi Honduras là 2.100 người, tỉnh cả thường dân.

Phải 11 năm sau, vào ngày 30/10/1980, hai quốc gia mới ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt các căng thẳng từ cuộc chiến tranh bóng đá.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-khoi-cuoc-chien-tranh-dam-mau-bung-no-vi-bong-da-1251021.html