Ký kết thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Lào về phòng, chống mua bán người

Sáng 8-8, tại Nha Trang, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Việt Nam - Lào về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, năm 2018 - 2019.

 Đại diện hai nước đã ký kết bản ghi nhớ công tác phối hợp về phòng, chống mua bán người năm 2019 - 2020.

Đại diện hai nước đã ký kết bản ghi nhớ công tác phối hợp về phòng, chống mua bán người năm 2019 - 2020.

Theo báo cáo, trong năm qua, các bộ, ngành chức năng và các tỉnh có chung đường biên giới hai nước đã cùng phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định, lồng ghép với chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, duy trì cơ chế giao ban, trao đổi đoàn các cấp; đàm phán, ký kết thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, xác định đầu mối và điện thoại đường dây nóng trao đổi thông tin, khảo sát địa bàn, điều tra, bắt giữ và chuyển giao đối tượng phạm tội; giải cứu, bảo vệ và hồi hương nạn nhân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân hai nước khu vực giáp biên. Từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, lực lượng công an và biên phòng đã điều tra khám phá 166 vụ, bắt giữ 248 đối tượng; đồng thời xác minh giải cứu 247 nạn nhân bị mua bán, tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện hai nước đã ký kết bản ghi nhớ công tác phối hợp về phòng, chống mua bán người năm 2019 - 2020 nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Nam Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201908/ky-ket-thuc-hien-hiep-dinh-giua-viet-nam-lao-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi-8125060/