Ký kết thực hiện Cuộc vận động 'Nghĩa tình biên giới, hải đảo' ở Kiên Giang

Chiều 20-7, tại xã Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang), Huyện đoàn Gò Quao (Kiên Giang) và Chi đoàn Hải đội 2, Đồn Biên phòng Rạch Giá, BĐBP Kiên Giang đã phối hợp tổ chức lễ ký kết nghĩa thực hiện Cuộc vận động 'Nghĩa tình biên giới, hải đảo' giai đoạn 2017-2022.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Quao và Chi đoàn Đồn Biên phòng Rạch Giá trao cờ lưu niệm tại lễ ký kết nghĩa. Ảnh: Âu Thành

Trong giai đoạn 2018-2022, 3 đơn vị sẽ phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về Luật Biển Việt Nam, lịch sử biên giới quốc gia, các vùng biển, đảo trên cả nước; vị trí, tầm quan trọng của biên giới, hải đảo trong phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, phối hợp vận động ĐVTN xung kích, tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị khu vực biên giới, hải đảo. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cồng đồng tại địa phương và đơn vị kết nghĩa.

Trong giai đoạn 2018-2022, các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các công trình thanh niên gồm: “Công trình xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường quê”, “Vườn rau, vườn hoa chi đoàn Đồn Biên phòng Rạch Giá”, Chiến dịch "Hãy làm sạch biển”...

Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, Quân đội, Đoàn thanh niên, 3 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức thăm, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, về nguồn…

Nhân dịp này, ĐVTN các đơn vị đã tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trao tặng quà kỷ niệm nhau.

Lạc Âu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-ket-thuc-hien-cuoc-van-dong-nghia-tinh-bien-gioi-hai-dao-o-kien-giang/