Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển cây mắc ca ở địa bàn biên giới Điện Biên, Sơn La

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận phối hợp phát triển cây mắc ca tại địa bàn biên giới Điện Biên, Sơn La. Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP; Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam chủ trì lễ ký kết.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Hà

Mục tiêu của thỏa thuận là hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài nhằm phát huy lợi thế của hai bên xây dựng mô hình trồng cây mắc ca tại các Đồn Biên phòng đạt hiệu quả cao.

Mô hình sẽ được thực hiện, triển khai vào tháng 5-2018 tại Đồn Biên phòng Nà Hì, Nậm Kè (BĐBP Điện Biên), Đồn Biên phòng Mường Lạn, Tân Xuân (BĐBP Sơn La) làm nơi thăm quan, học hỏi, đẩy mạnh phong trào trồng mắc ca trên địa bàn biên giới trong tương lai, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc, tăng cường thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Từ các mô hình sẽ làm cơ sở để nhân rộng, phát triển trồng cây mắc ca tại các địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng có thời tiết, khí hậu phù hợp.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu và Giáo sư Nguyễn Lân Hùng ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Viết Hà

Theo điều khoản hợp tác, Hiệp hội Mác ca Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu khí hậu, thổ nhưỡng, cung cấp giống, phân bón, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, và có trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoặc giới thiệu đơn vị thu mua sản phẩm. Sau 3 năm sẽ bàn giao cho Đồn Biên phòng quản lý, chăm sóc thu hoạch tại vườn thực nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu nhấn mạnh: BĐBP đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp đồng bào biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tiếp tục mở ra hướng đi mới giúp đồng bào nơi biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập.

Đồng chí Phó Tư lệnh cho biết: Sau khi ký kết, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc thỏa thuận trong xây dựng mô hình, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nhân hiệu quả của cây mắc ca, tiếp nhận việc chuyển giao kỹ thuật, chủ động chăm sóc, thu hoạch sản phẩm đúng tiêu chuẩn, đồng thời, khảo sát, nghiên cứu nhân rộng mô hình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-phat-trien-cay-mac-ca-o-dia-ban-bien-gioi-dien-bien-son-la/