Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ tư lệnh Cảnh vệ và Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 26-3, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ năm 2021.

Theo đánh giá của hai đơn vị, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quý 1-2021 vừa qua, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo cơ quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung trong Quy chế đã ký kết giữa hai Bộ tư lệnh. Lãnh đạo, chỉ huy hai cơ quan thường xuyên quan tâm, tích cực trao đổi thông tin, đồng thời dự báo, đánh giá tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những thông tin về quân sự, quốc phòng tại khu vực bảo vệ và các mục tiêu liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bí mật về nội dung, kịp thời, chính xác về thời gian, địa điểm, phục vụ trực tiếp công tác tham mưu, điều hành của hai đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh vệ xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai cơ quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong hoạt động phối hợp; thường xuyên nghiên cứu văn bản, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan chức năng, từ đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, phát triển và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch SSCĐ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra tại khu vực Lăng, quảng trường Ba Đình, bảo đảm không để bị động, bất ngờ.

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Cảnh vệ thực hiện Lễ ký kết phối hợp hoạt động.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp nhận định, đánh giá chính xác, dự báo sớm tình hình an ninh khu vực, kịp thời báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy hai Bộ tư lệnh các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khu vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ky-ket-quy-che-phoi-hop-hoat-dong-giua-bo-tu-lenh-canh-ve-va-bo-tu-lenh-bao-ve-lang-chu-tich-ho-chi-minh-655217