Ký kết hợp tác toàn diện nhóm 7 trường Đại học kỹ thuật

Sáng 22/1, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhóm 7 trường ĐH kỹ thuật đã diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.

7 trường ĐH kỹ thuật gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Xây dựng.

Biên bản hợp tác toàn diện về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông…

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao hợp tác toàn diện giữa 7 trường, giúp cho xã hội và người học hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế đất nước; đồng thời giúp các trường thực hiện được nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu và chuyển giao tốt hơn, thực hiện trách nhiệm xã hội tốt hơn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, hiệu trưởng của 7 trường đánh giá cao các nội dung hợp tác, phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học giai đoạn 2021-2025 và đúng theo định hướng của Bộ GD&ĐT. Các trường đều thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhất các nội dung hợp tác; đồng thời tin tưởng hợp tác này sẽ giúp 7 trường hoàn thành sứ mạng tiên phong trong giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới sáng tạo.

Chứng kiến lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến hợp tác và những nỗ lực của 7 trường. Thứ trưởng cho rằng, từ trước tới nay, phần lớn các trường chú trọng hợp tác quốc tế mà bỏ quên mất hướng đi không kém quan trọng là hợp tác trong nước.

“Nếu hợp tác trong nước mạnh, các trường tận dụng được thế mạnh, nguồn lực thì hợp tác quốc tế càng phát triển và hiệu quả. Bộ GD&ĐT luôn ủng hộ, đồng hành và tiếp tục khởi xướng cho các trương đại học” – Thứ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh: Để biên bản hợp tác phát huy hiệu quả và thành công trong thực tiễn, cần sự tham gia ủng hộ của Hội đồng trường, các phòng ban, khoa, đơn vị của các nhà trường.

“Cá nhân tôi kỳ vọng, sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho các trường tham gia, mà còn tạo ra động lực phát triển cho toàn khối trường kỹ thuật và cả hệ thống giáo dục đại học. Trong thời gian tới, 7 trường sẽ tiên phong tham gia xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các bậc cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ cho các ngành thuộc khối kỹ thuật” –Thứ trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng phát biểu khai mạc

Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhóm 7 trường ĐH kỹ thuật nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện sứ mạng và chiến lược phát triển của mỗi trường, tiến tời hình thành nhóm các trường kỹ thuật tiên phong trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối sâu rộng, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển và lớn mạnh giữa các bên tham gia trong tương lai.

Trong tuyển sinh, 7 trường sẽ phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và xây dựng nhóm tuyển sinh, sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy, tiến tới cùng phối hợp tổ chức.

Trong đào tạo, các bên nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và cùng hợp tác trong việc xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học, chương trình đào tạo kỹ sư (mới) theo hướng chuyên sâu nghề nghiệp, bậc thạc sĩ. Đồng thời, các trường xây dựng mô hình đồng hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh trong các đề tài/luận văn/luận án tốt nghiệp.

Trong kiểm định chất lượng, các trường nhất trí hợp tác về thực hiện tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài và chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) phát biểu thảo luận tại Lễ ký kết.

Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các trường nhất trí phối hợp tổ chức hội nghị khoa học quốc tế, xây dựng và cùng triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành, liên trường, hợp tác quốc tế nhằm tăng cường các công bố khoa học quốc tế uy tín chung giữa các Trường.

Đặc biệt, các trường thống nhất xây dựng các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, hình thành các công ty start-up, spin-off chung trên cơ sở các hợp tác nghiên cứu đạt được. Các trường thống nhất cùng phối hợp để ứng dụng mạnh mẽ chuyển đối số trong quản trị, giảng dạy, nghiên cứu.

Các trường cùng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, phối hợp truyền thông các sự kiện và các hoạt động chung được tổ chức bởi 7 trường. Các bên hợp tác và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Ngoài ra, các trường sẽ thành lập tiểu ban hỗn hợp có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất, điều phối triển khai các vấn đề hợp tác giữa các Trường. Hàng năm, 7 trường sẽ xác định các vấn đề hợp tác cụ thể để triển khai và chỉ định các đơn vị đầu mối trong 7 trường để phối hợp thực hiện. Kết quả triển khai hợp tác sẽ được sơ kết và báo cáo định kỳ vào Quý 4 hàng năm.

Trước đó, ngày 27/6/2020, 7 trường trong nhóm đã cùng tham gia ký kết công bố chung về định hướng phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư. Đây được xem là bước đi đầu tiên của hướng đi tiên phong nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo. Việc xây dựng tiêu chuẩn chung cho các chương trình đào tạo Kỹ sư được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội và nâng tầm Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ky-ket-hop-tac-toan-dien-nhom-7-truong-dai-hoc-ky-thuat-xWxjQPBMg.html