Ký kết giao ước thi đua

Chiều 10-3, Ủy ban MTTQ tỉnh - đơn vị Trưởng Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động của Khối trong năm nay. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội: Cựu chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan trong Khối đã thống nhất ký giao ước thi đua với các chỉ tiêu: 100% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên trong các cơ quan “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên xếp loại “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các phòng, ban trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; 90% trở lên cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% các cơ quan có đăng ký và đạt chuẩn cơ quan văn hóa; 100% tổ chức đoàn thể các cơ quan trong Khối thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến đã phát biểu đánh giá cao tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi của các đơn vị thuộc Khối. Đồng chí mong muốn trong năm 2021 các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, hệ thống tổ chức các cơ quan, đơn vị trong Khối và tỉnh phát động; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Quốc Tuân

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/ky-ket-giao-uoc-thi-dua-282025-97.html