Ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2019

Ngày 7/5, tại Móng Cái, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái đã cùng ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2019.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh và lãnh đạo TP Móng Cái ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2019.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo TP Móng Cái đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, đặc biệt là những thành quả trong phát triển. Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu mô hình hoạt động đa phương tiện, tòa soạn hội tụ của Trung tâm từ tháng 1/2019 trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh giới thiệu về mô hình hoạt động của Trung tâm.

Chương trình phối hợp truyền thông giữa Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Móng Cái nhằm tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội... Trong đó, chú trọng các nội dung như: Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm kinh tế phát triển năng động, đô thị loại II; công tác quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng đô thị văn minh... Tuyên truyền về các hoạt động quy hoạch, quản lý và chỉnh trang đô thị; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp; đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị... Qua đó, nhằm cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên các lĩnh vực của địa phương; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao, những sắc màu văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái.

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu tại lễ ký kết.

Các nội dung ký kết sẽ được thực hiện trên sóng truyền hình, sóng phát thanh, Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh điện tử và Cổng thông tin điện tử thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đảm bảo về thời lượng và tần suất với các chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời tin tức và các thành tựu trên các mặt của TP Móng Cái.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2019.

Cũng tại lễ ký kết chương trình phối hợp, 2 bên thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể: Đầu mối trực tiếp phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền; cung cấp thông tin, tư liệu; thực hiện biên tập, bố trí đăng tải, phát sóng tin bài, phóng sự chuyên đề về thành phố trên các nền tảng thông tin của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Hữu Việt - Nguyễn Hưng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/trung-tam-truyen-thong-tinh-tp-mong-cai-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-truyen-thong-nam-2019-2439777/