Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc: Ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng

Ngày 18/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng.

Toàn cảnh hội nghị. THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường (Li Keqiang) tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng.

Phiên họp cũng đã bầu ra một số nhân sự cấp cao khác theo đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo đó ông Chu Cường (Zhou Qiang) đảm nhiệm cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Trương Quân (Zhang Jun) được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Dương Hiểu Độ (Yang Xiaodu) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia. Hai ông Hứa Kì Lượng (Xu Qiliang) và Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương.

Dự kiến, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-trung-quoc-ong-ly-khac-cuong-tiep-tuc-giu-cuong-vi-thu-tuong/79070.html