Kỳ họp thứ mười tám, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV vừa kết thúc tốt đẹp, với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô cả trước mắt và lâu dài. Với phương châm 'đổi mới, chất lượng, hiệu quả', kỳ họp cho thấy sự tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử…

Quang cảnh phiên bế mạc.

Nhiều điểm mới

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, chỉ diễn ra trong 3 ngày, nhưng với sự tập trung cao, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua 20 báo cáo, 16 nghị quyết. Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng thực hiện chất lượng, hiệu quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai lĩnh vực: Công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, HĐND thành phố đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố.

Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có nhiều điểm mới. Ngoài thu hút nhiều đại biểu kiêm nhiệm tham gia, đối tượng được chất vấn cũng đa dạng hơn. Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, lần đầu tiên đại biểu HĐND thành phố chất vấn lãnh đạo các cơ quan báo chí, thể hiện sự đổi mới rõ nét. Qua đó cũng cho thấy vai trò, uy tín, trách nhiệm của các cơ quan báo chí Thủ đô trong đời sống xã hội.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình cho biết, để thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử, vai trò tuyên truyền của các cơ quan báo chí rất quan trọng. Đây là lý do để HĐND thành phố chọn chất vấn lãnh đạo các cơ quan báo chí với mong muốn thời gian tới, các cơ quan này tăng cường tuyên truyền để hai quy tắc ứng xử ngấm đến từng người dân.

Ấn tượng với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bà Trịnh Thu Nga (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) nhận xét: “Hơn 60% đại biểu không chuyên trách tham gia chất vấn cho thấy sự khác biệt đối với các kỳ chất vấn ở đầu nhiệm kỳ 2016-2021”.

Giám sát các cam kết trước cử tri

Theo đại biểu Đỗ Thùy Dương (Tổ Cầu Giấy), trong số 9 nghị quyết chuyên đề được thông qua tại kỳ họp thứ mười tám, nhiều đại biểu quan tâm đến Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội có nghị quyết chuyên sâu về vấn đề này, trong đó ấn định rõ 3 nhóm nhiệm vụ, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Thời gian tới, đại biểu HĐND thành phố và cử tri tiếp tục theo sát việc triển khai nghị quyết của các cấp, các ngành ra sao”, bà Đỗ Thùy Dương nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn (Tổ Hoàng Mai) cũng nêu quan điểm, để phát triển số lượng doanh nghiệp của Hà Nội từ hơn 300 nghìn hiện nay lên 400-500 nghìn doanh nghiệp trong thời gian tới, thì việc hỗ trợ là rất cần thiết, giúp các hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn chuyển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự hỗ trợ lớn nhất mà doanh nghiệp đang rất cần chính là cơ chế cởi mở, sự phục vụ nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương (Tổ Đông Anh) cho rằng, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lĩnh vực quản lý cát, sỏi lòng sông được lãnh đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, xã nơi có tuyến sông chạy qua đưa ra giải pháp cụ thể. Thời gian tới, mong rằng cử tri các địa phương đồng hành với đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các cam kết nói trên.

Ông Nguyễn Quang Thái (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) tin tưởng, qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri cảm thấy yên tâm khi lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cam kết không để nạn khai thác cát, sỏi trái phép hoành hành. “Tôi mong các ngành, lực lượng thực hiện các cam kết và cử tri tiếp tục theo sát để giám sát, phản ánh”, ông Nguyễn Quang Thái chia sẻ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhận định, với phương châm theo đến cùng sự việc, thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban HĐND thành phố khảo sát, giám sát kết quả các cam kết của các cấp, các ngành tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã hứa trước HĐND thành phố cũng như cử tri Thủ đô.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/985834/ky-hop-thu-muoi-tam-hdnd-tp-ha-noi-khoa-xv-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong