Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Tại Phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em' và Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9. Ảnh: Thế Công

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9. Ảnh: Thế Công

Tới dự Phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Phiên bế mạc, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” và Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo Nghị quyết về Mục tiêu tổng quát Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh, bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Kinh phí thực hiện Chương trình, tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, tối thiểu 137.664,95 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 104.954,01 tỷ đồng; ngân sách địa phương 10.016,72 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách 19.727,02 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác 2.967,20 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Kỳ họp thứ 9, QH đã làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. QH đã dành nhiều thời gian để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước cho thấy, năm qua mặc dù vẫn còn khó khăn, song nước ta đã đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi để bước vào năm 2020. Tuy vậy, trong những tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, kinh tế thế giới lâm vào suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

“Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng hành của QH, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã chủ động đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh giúp nước ta kiểm soát được dịch Covid-19. Ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thiết bị, vật tư y tế với các nước, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Nhân dân cả nước bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã xem xét, thảo luận và thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật. Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức… Đặc biệt, QH đã quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG), bầu Chủ tịch, phê chuẩn các Phó Chủ tịch và các thành viên của HĐBCQG.

“Việc thành lập HĐBCQG sớm hơn so với nhiệm kỳ trước tạo điều kiện để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ky-hop-thu-9-quoc-hoi-khoa-xiv-thanh-cong-tot-dep-hoan-thanh-toan-bo-noi-dung-de-ra-post430027.html