Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX

Mới đây, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng,ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết: 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của huyện đạt kết quả khá toàn diện, giá trị sản xuất các ngành chủ yếu do Huyện quản lý ước tăng 10,37%, tổng thu ngân sách nhà nước thu ngân sách trên địa bàn bằng 112,5% so với cùng kỳ năm trước; các nhiệm vụ văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện cũng đã xác định rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã nghe 13 báo cáo thường kỳ và chuyên đề của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện,v.v…

Quang cảnh kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với đồng chí Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy do đồng chí được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Cùng đó, HĐND huyện cũng dành thời gian để các đại biểu HĐND huyện chất vấn UBND huyện và các ngành chức năng về những vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề cử trị đang quan tâm. Ngoài ra, HĐND huyện đã tổ chức thảo luận và thông qua 09 dự thảo nghị quyết quan trọn

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-hop-thu-9-hdnd-huyen-gia-lam-khoa-xix-93100.html