Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng: Đừng để nói hoài hứa mãi

Dự án treo, đất nông nghiệp không sản xuất được, xây dựng trái phép, ùn tắc giao thông... tiếp tục là các vấn đề 'nóng' được đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp lần thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng sắp tới.

Dự án treo, đất nông nghiệp không sản xuất được, xây dựng trái phép, ùn tắc giao thông... tiếp tục là các vấn đề “nóng” được đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp lần thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng sắp tới.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nêu ra một số nội dung sẽ đề cập tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nêu ra một số nội dung sẽ đề cập tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Tại cuộc họp của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng chiều 25-11, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đã nêu ra hàng loạt vấn đề bức xúc của cử tri cần được bàn thảo, chất vấn tại kỳ họp tới. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, ông Trung nhấn mạnh về việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình, dự án trọng điểm mang tính động lực. Cụ thể, các dự án này cần làm rõ tính khả thi, giải pháp tìm vốn ngoài ngân sách, những khó khăn trong quá trình triển khai như đền bù giải tỏa, năng lực nhà thầu, chồng chéo khi triển khai công trình của các BQL dự án… Theo ông Trung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2019 đạt khoảng 7,43% trong đó một số chỉ tiêu thành phần không đạt như công nghiệp, xuất nhập khẩu giảm, tổng vốn đầu tư thấp. Đặc biệt về du lịch, số lượng khách báo cáo khoảng 8 triệu lượt, tăng lưu trú của khách trên 20%, nhưng doanh thu cộng các ngành liên quan vào du lịch chỉ đạt khoảng 9% . Tức là doanh thu không đồng bộ với gia tăng lượng khách. Như vậy đặt ra vấn đề số lượng du khách thống kê không đúng, hoặc chất lượng khách không cao (đi tour o đồng, hạn chế chi tiêu), hoặc thất thu thuế. Ông Trung nói rằng, du lịch Đà Nẵng được đầu tư mạnh về hạ tầng, điểm đến nhưng lại yếu về doanh thu, đây là nghịch lý.

Trong lĩnh vực đô thị sẽ có rất nhiều điểm nóng được đề cập tại kỳ họp tới. Trong đó, tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đã nói nhiều song vẫn chưa được cải thiện. Ông Trung nói, TP đã có đề án tăng cường vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân rất rõ ràng, chi tiết. TP cũng đã đầu tư xây dựng các tuyến xe buýt trợ giá, hiện đại, sạch sẽ, chạy liên tục. Nhưng thực tế vẫn ít người sử dụng, phương tiện giao thông cá nhân vẫn không giảm. Kế tiếp là lộ trình xây dựng các bãi đỗ xe công cộng, dù đã nói nhiều nhưng tới nay mới chỉ có 1 dự án được triển khai. “TP không tìm được nhà đầu tư vì cơ chế chính sách cứ quần qua quần lại mãi. Mới đây lại tăng lệ phí đậu đỗ xe trên một số tuyến đường, nhiều người không đồng ý. Rõ ràng tính đồng bộ của các giải pháp chưa có”, ông Trung chia sẻ. Về tình trạng các xe buýt từ Quảng Nam vào nội đô chất lượng thấp, lấn làn, ô nhiễm, xuống cấp gây ùn tắc, bức xúc… ông Trung cho biết TP đã có giải pháp, sẽ chấm dứt hoạt động trong quý I năm 2020.

Với các dự án quy hoạch treo người dân rất bức xúc, gần như kỳ họp HĐND nào cũng được nhắc tới, cũng được cam kết, hứa hẹn, nhưng vẫn chẳng có gì chuyển biến. Lãnh đạo HĐND Q. Cẩm Lệ cho biết, hiện trên địa bàn có 8 dự án quy hoạch trên 3 năm mà chưa triển khai, đề nghị TP công bố điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án để nhân dân được xây sửa nhà cửa, sản xuất. Cũng tại Cẩm Lệ hiện có 30 dự án đang thi công kéo dài chưa hoàn thành trong đó 24 dự án vướng vốn, mặt bằng chưa khớp nối cũng gây bức xúc cho người dân. Tình trạng dự án treo cũng diễn ra tại Ngũ Hành Sơn với 2 dự án nổi bật là Làng đại học và Khu công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn. Dự án đã treo trên 20 năm, người dân sống tạm bợ, thấp thỏm chờ đợi, rất bức xúc. Đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, tình trạng qui hoạch treo, đất nông nghiệp không sản xuất được hay việc bố trí TĐC cho dân nói rất nhiều, hứa rất nhiều nhưng mãi chưa giải quyết được. Chẳng hạn khu TĐC trung tâm xã Hòa Bắc tiến độ thi công quá chậm, trong khi đó hơn 40 hộ dân bị giải tỏa đang sống tạm bợ, cuộc sống không ổn định.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, ông Trung cho biết tại kỳ họp tới sẽ tập trung bàn về thực trạng quỹ đất dành cho văn hóa, thể thao hiện nay và giải pháp bổ sung quỹ đất (chuyển đổi mục đích sử dụng một số lô đất lớn để kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực văn hóa, hợp thửa một số lô đất để làm quỹ đất cho văn hóa trong tương lai). Tại nhiều khu đô thị mới hiện nay quĩ đất cho văn hóa, giáo dục còn thiếu hoặc có qui hoạch nhưng không đầu tư.

HẢI QUỲNH

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết tại Kỳ họp thứ 12 tới sẽ xem xét kết quả triển khai Đề án số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn TP được đầu tư 205 tỷ đồng. Trong đó sẽ tập trung chú ý các khu vực đất trống, đất cho doanh nghiệp thuê, đất thuộc diện giải tỏa xung quanh dự án sân vận động Chi Lăng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216550_.aspx